MỚI NHẤT :
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • Bầu Đức vẫn là Phó chủ tịch VFF, lo kiếm tiền tài trợ

    08:04 Thứ sáu 27/10/2017

    Theo tiết lộ từ ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng đoàn bóng đá HAGL, hiện bầu Đức vẫn đang giữ chức vụ Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF, chứ không có chuyện rời bỏ nhiệm sở như những đồn đoán thời gian qua. Công việc của ông vẫn là tìm nguồn tiền để tài trợ cho đội tuyển.

    Trước khi SEA Games 29 khởi tranh, bầu Đức từng tuyên bố, nếu U22 Việt Nam không giành HCV, ông cũng như HLV Hữu Thắng sẽ từ chức. Rất tiếc, Công Phượng và các đồng đội đã gây thất vọng, thậm chí bị loại ngay từ vòng bảng. Ngay sau trận thua trước U22 Thái Lan, HLV Hữu Thắng đã quyết định từ chức. Vài ngày sau đó, bầu Đức cũng lên tiếng cho biết, ông đã gửi đơn từ bỏ cương vị Phó chủ tịch phụ trách tài chính lên VFF.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức.

    Tuy nhiên, cuối tháng 9 vừa qua, NHM bất ngờ thấy bầu Đức có mặt trong phái đoàn VFF sang Hàn Quốc đàm phán hợp đồng với HLV Park Hang Seo. Dư luận nghi ngờ, nhà tài phiệt phố Núi đã có những tác động trong việc mời cựu trợ lý của HLV Guus Hiddink, qua đó giúp các cầu thủ HAGL tiếp tục được trọng dụng tại các tuyến ở ĐTQG…

    Trong chia sẻ mới đây với báo giới, ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng đoàn bóng đá HAGL, đã phản bác điều này. Theo ông Tấn Anh, việc bầu Đức có mặt trong phái đoàn VFF sang Hàn Quốc đàm phán với HLV Park Hang Seo là do ông chủ của Tập đoàn HAGL hiện vẫn giữ chức vụ Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF, chứ chưa hề từ chức, đồng thời có trách nhiệm tìm nguồn tiền để tài trợ cho đội tuyển và cho HLV trưởng. Ngoài ra ông cũng cho biết thêm rằng, bầu Đức và Tập đoàn HAGL không phải đối tác hỗ trợ tiền lương cho HLV Park Hang Seo.

    “Bầu Đức hiện vẫn là Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF. Bởi vậy, việc anh ấy tìm nguồn tiền để tài trợ cho đội tuyển, cho HLV trưởng là trách nhiệm cũng như nghĩa vụ. Nguồn tiền từ các mạnh thường quân cụ thể như thế nào thì tôi không nắm rõ, nhưng miễn đủ tiền đảm bảo chi trả lương cho HLV trưởng. Còn sau này, khi không làm việc ở VFF nữa, bầu Đức khẳng định nếu bóng đá Việt Nam cần hỗ trợ gì, HAGL vẫn luôn sẵn sàng”, ông Nguyễn Tấn Anh trả lời phỏng vấn với PV.

    Theo thông tin từ báo chí trong nước, mức lương của HLV Park Hang Seo vào khoảng 5 tỷ đồng/năm và ông sẽ nắm vai trò HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, Olympic Việt Nam và U23 Việt Nam. Vào ngày 11.11 tới, nhà cầm quân người Hàn Quốc này sẽ ra mắt CĐV Việt Nam khi cùng ĐT Việt Nam tiếp Afghanistan ở lượt trận thứ 5 bảng C vòng loại Asian Cup 2019.

    Nhật Trường | 19:08 26/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...