MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Bầu Đức: “V-League khó lắm 4, 5 đội đá 1 đội sao vô địch được”

    07:02 Thứ ba 05/03/2019 | 10

    BongDa.com.vn Trò chuyện với truyền thông, bầu Đức khẳng định bóng đá Việt Nam đã sạch hơn rất nhiều nhưng V-League khó vô địch lắm, bốn năm đội đá 1 đội thì chịu, không vô địch được.

    Mở đầu câu chuyện với người viết, bầu Đức hồ hởi nói về sự trở lại của Tuấn Anh. Ông bầu mê bóng đá bậc nhất Việt Nam như mở cờ trong lòng khi “thằng Nhô” vẫn còn những đường chuyền, xử lý bóng đẳng cấp và tinh tế trên sân cỏ sau chấn thương.

     Bầu Đức: “V-League khó vô địch lắm bốn, năm đội đá 1 đội sao vô địch được” - Bóng Đá

    Bầu Đức mừng vì bóng đá Việt Nam đang bớt tiêu cực và tốt dần lên. Ảnh: Đồng Đức. 

    Lặng đi một hồi khá lâu và nói về bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức nói tiếp: “Tôi đã trải qua quá nhiều cảm xúc của bóng đá rồi. Nên chuyện thắng thua cũng không còn quá nặng nề như trước. Nhưng phải nói thật, bóng đá Việt Nam hôm nay sạch hơn trước nhiều rồi. Cầu thủ bầy giờ đá trên sân có đạo đức hơn, trọng tài có ý thức hơn với nghề nghiệp của mình.

    Tất cả họ xem đó là “nồi cơm” của mình, bóng đá Việt Nam đang sạch, sạch hơn trước rất là nhiều, nhất là về vấn đề trọng tài. Cầu thủ V-League bây giờ bớt đá xấu, đá láo hơn nhiều rồi, đấy là cái tích cực, cái tốt cần phải phát huy.”

    Sau hai vòng đấu, HAGL của bầu Đức mới chỉ có 3 điểm. Hôm nay 05/03, đội bóng phố núi tiếp tục được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón CLB Bóng đá Sài Gòn trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2019.

     Bầu Đức: “V-League khó vô địch lắm bốn, năm đội đá 1 đội sao vô địch được” - Bóng Đá

    Bầu Đức cho rằng V-League muốn đầu tư để vô địch cực kỳ khó. Ảnh: Đồng Đức. 

    Nói về V-League, ông Đức nhìn thấy những điểm tích cực nhưng ông cũng nhìn ra những hạn chế, cái chưa tốt. Ông bầu phố núi không im lặng, ông dám nói lên sự thật, nói thẳng về mặt thiếu tích cực mà giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam còn tồn tại: “Tôi nói thật, nhiều đội bóng mạnh như Bình Dương, Thanh Hóa hay cả HAGL bây giờ nếu có muốn đầu tư để vô địch cũng khó, V-League giờ vô địch khó lắm. Bốn, năm đội bóng đá với 1 đội thì làm sao mà vô địch được. Thật đấy!”

    Đình Viên | 06:10 05/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...