MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Báo Indo: Thái Lan và Việt Nam gặp khó trước ngày đụng độ Tim Garuda

    07:31 Thứ ba 04/08/2020 | 2

    BongDa.com.vn Trang Indo Sport (Indonesia) đã ghi nhận những khó khăn mà ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam gặp phải trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

    Mở đầu bài viết "Thái Lan và Việt Nam gặp khó trước ngày đụng độ Indonesia", tác giả Bayu Aji của Indo Sport cho biết: "ĐT Thái Lan đang gặp nhiều vấn đề về kế hoạch tập luyện. Ngay lúc này, Voi chiến đang trông chờ sự trở lại của HLV Akira Nishino.

    Nhà cầm quân người Nhật dự định trở lại Thái Lan vào tháng 7/2020 nhưng vì dịch bệnh, ông vẫn chưa thể đến xứ sở chùa vàng. Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) cho hay, họ sẵn sàng chi số tiền 120.000 USD để giúp HLV Nishino có giấy phép trở lại Thái Lan.

    Báo Indo: Thái Lan và Việt Nam gặp khó trước ngày đụng độ Tim Garuda - Bóng Đá

    Trang Bola ghi nhận những khó khăn của ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam cho kế hoạch vòng loại World Cup 2022.

    Trong khi đó, ĐT Việt Nam cũng không khá khẩm hơn. Rồng vàng đang bị động bởi sự tái phát của dịch COVID-19. Ngay cả V-League cũng đã phải hoãn vì sự an toàn của NHM. Và HLV Park Hang-seo phải kiên nhẫn chờ đợi khi kế hoạch tập trung vào tháng 8/2020 có khả năng bị hủy bỏ.

    Trong khi hai ĐT Việt Nam và Thái Lan đang gặp khó thì người Indonesia lại có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho đội tuyển của mình. Với việc HLV Shin Tae-yong đã có mặt, Tim Garuda sẽ sớm trở lại tập luyện để chuẩn bị cho ba trận còn lại của vòng loại World Cup 2022. 

    ĐT Indonesia lúc này đã hết hy vọng đi tiếp sau khi toàn thua cả 5 trận. Ở 3 trận còn lại, đoàn quân của HLV Shin Tae-yong làm khách trên sân Thái Lan vào ngày 8/10, tiếp đón UAE vào ngày 13/10 trước khi có trận làm khách trên sân Mỹ Đình vào ngày 12/11."

    Báo Indo: Thái Lan và Việt Nam gặp khó trước ngày đụng độ Tim Garuda - Bóng Đá

    Dư luận Indonesia đang kỳ vọng vào ĐTQG dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong.

    Hiện tại, dư luận Indonesia đang rất tự tin vào diện mạo mới của đội tuyển của mình dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong. Họ đang khao khát lấy lại hình ảnh của mình trong khu vực Đông Nam Á.

    Minh chứng rõ ràng nhất chính là nhận định của trang Bola sau khi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á ra quyết định dời AFF Cup sang năm 2021: "Dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong nếu ĐT Indonesia có màn thể hiện tốt trong 3 trận đấu cuối tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với Thái Lan, UAE và Việt Nam thì việc hoãn AFF Cup 2020 có thể sẽ khiến sự hưng phấn của đội bị kìm hãm. Với việc dời giải sang tháng 4/2021, Tim Garuda sẽ phải chờ thêm vài tháng để trở lại thi đấu."

    Đăng Huy | 07:01 04/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...