MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • AFF Cup dời sang 2021, các tuyển thủ ĐT Việt Nam nói gì?

    19:33 Thứ bảy 01/08/2020

    BongDa.com.vn Các tuyển thủ ĐT Việt Nam tỏ ra rất khả quan khi AFF Cup được dời sang năm 2021.

    Với những diễn biến phức tạp của COVID-19, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã quyết định dời AFF Cup sang tháng 4/2021. Quyết định này đã mang đến dư luận trái chiều tại các quốc gia trong khu vực.

    Báo chí Indonesia bày tỏ sự tiếc nuối khi AFF Cup không diễn ra đúng lịch trình. Trang Bola viết: "Dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong nếu ĐT Indonesia có màn thể hiện tốt trong 3 trận đấu cuối tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với Thái Lan, UAE và Việt Nam thì việc hoãn AFF Cup 2020 có thể sẽ khiến sự hưng phấn của đội bị kìm hãm. Với việc dời giải sang tháng 4/2021, Tim Garuda sẽ phải chờ thêm vài tháng để trở lại thi đấu."

    AFF Cup dời sang 2021, các tuyển thủ ĐT Việt Nam nói gì? - Bóng Đá

    Tiến Linh lạc quan khi AFF Cup được dời sang 2021.

    Trong khi đó, các tuyển thủ của ĐT Việt Nam lại cảm thấy lạc quan. Đầu tiên, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho hay: "Hiện tại, nhiều trụ cột của đội tuyển Việt Nam đang tập hồi phục sau khi phải phẫu thuật chấn thương nghiêm trọng. Việc AFF Cup bị hoãn cũng là một điều tốt cho Việt Nam để các cầu thủ có thể hồi phục và lấy lại thể trạng tốt nhất. Tôi và đồng đội sẽ có nhiều cơ hội cạnh tranh khi các đối thủ cũng có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị."

    Còn trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ: "Việc giải đấu bị hoãn cũng là điều tốt với ĐT Việt Nam. Một số trụ cột của đội tuyển đang gặp chấn thương dài hạn. Việc lùi lịch thi đấu có thể coi là cơ hội để các bạn ấy có thời gian trở lại và cống hiến cho ĐTQG.

    Hiện tại thì đang trong thời kỳ dịch trở lại, cũng không nói trước được điều gì. Hy vọng dịch sẽ qua nhanh để giải quốc nội có thể quay trở lại sớm. Nếu không có giải đấu nào cùng đội tuyển trong năm 2020, mục tiêu của tôi sẽ là dồn hết sức mang lại thành tích tốt cho Viettel ở Cúp Quốc gia và V-League. Đội tôi đang xếp thứ hai ở V-League, còn ở Cup Quốc gia thì đặt mục tiêu đi tới trận đấu cuối cùng."

    AFF Cup dời sang 2021, các tuyển thủ ĐT Việt Nam nói gì? - Bóng Đá

    Quế Ngọc Hải chờ mong sự trở lại của các trụ cột ĐT Việt Nam.

    Hiện tại,  Đỗ Duy Mạnh hay Trần Đình Trọng vẫn đang vật lộn với chấn thương. Thế nên việc dời lịch thi đấu sẽ giúp cho bộ đôi trung vệ của CLB Hà Nội có thêm thời gian hồi phục và đủ điều kiện sức khỏe để tham dự giải đấu số 1 Đông Nam Á. 

    Ngoài ra, đây cũng là quãng thời gian để các cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương như Phan Văn Đức, Lương Xuân Trường, Phạm Đức Huy lấy lại được cảm giác bóng và đạt được phong độ tốt.

    Đăng Huy | 19:03 01/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...