MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Báo Hàn Quốc: 'Công Phượng từng bị nghi ngờ chỉ là chiêu thương mại'

    09:56 Thứ sáu 01/03/2019 | 1

    Khi K.League 2019 sắp khởi tranh, HLV trưởng của CLB Incheon United khẳng định sự kỳ vọng vào Công Phượng nhưng sẽ cho anh thời gian để thích nghi với đội bóng mới.

    Trang tin thể thao Sports Hankook của Hàn Quốc bắt đầu bài viết đánh giá chân sút của đội tuyển Việt Nam với tiêu đề: "HLV Jorn Andersen kỳ vọng ở Công Phượng nhưng sẽ không vội vàng".

    Đây chính là cách sử dụng tân binh khoác áo số 23 mà HLV Andersen tuyên bố trong buổi tiếp xúc với truyền thông trước thềm K.League 2019 chính thức khởi tranh. Đến với giải đấu cao nhất xứ sở kim chi, Công Phượng có lần thứ hai xuất ngoại dưới sự hỗ trợ và khuyến khích của HLV Park Hang-seo, chiến lược gia người Hàn Quốc đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

    Báo Hàn Quốc: 'Công Phượng từng bị nghi ngờ chỉ là chiêu thương mại' - Bóng Đá

     HLV Andersen cho biết Incheon sẽ không đòi hỏi một cách vội vàng ở Công Phượng.

    Theo Sports Hankook, đây là lần thứ hai có một cầu thủ Việt Nam đến sân khấu K.League để thử sức mình. Trước đó, Lương Xuân Trường, người đồng đội của Công Phượng tại Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và đội tuyển quốc gia từng có chuyến hành trình tại Incheon United và Gangwon trong 2 năm 2016, 2017.

    Trang này viết: "Việc Công Phượng sang Hàn Quốc thi đấu là một chủ đề nóng hổi khi người hâm mộ Việt Nam kéo 'cơn sốt cuồng nhiệt' của mình sang tới K.League. Nhiều ý kiến nghi ngờ rằng liệu đây có phải là một bước đi mang tính thương mại hay không, nhưng những người đã theo dõi vòng chung kết Asian Cup 2019 và các trận đấu khác của Công Phượng không thể che giấu được sự kỳ vọng dành cho tiền đạo này."

    "Kỳ vọng" cũng là điều mà HLV Jorn Andersen gửi gắm ở Công Phượng. Báo chí Hàn Quốc đưa tin chiến lược gia người Na Uy đã theo dõi chân sút HAGL qua các buổi tập của đội tuyển Việt Nam khi giao hữu với Incheon vào cuối năm ngoái. Theo kế hoạch của Andersen, Công Phượng sẽ là tiền đạo dự bị cho ngôi sao Stefan Mugosa ở Incheon.

    Trước các phóng viên tại buổi tiếp xúc vào ngày 26/2, ông tuyên bố: "Công Phượng sẽ là một cầu thủ quan trọng trong đội. Cậu ấy có vóc dáng nhỏ, nhanh nhẹn, di chuyển không bóng tốt. Đây cũng là một lựa chọn đúng đắn xét trên cả tiêu chí tài chính khi chúng tôi đang tìm kiếm một tân binh đá ở vị trí tiền đạo".

    Do đó, tờ Sports Hankook cũng tin rằng Incheon United không mong đợi bất kỳ điều gì từ Công Phượng ngay lúc này. "Đội bóng sẽ chờ cho đến khi mùa giải đủ dài để Công Phượng thích nghi với đội và giải đấu", trang này nhận định.

    Báo Hàn Quốc: 'Công Phượng từng bị nghi ngờ chỉ là chiêu thương mại' - Bóng Đá

     Công Phượng có một mùa giải K.League trước mắt để khẳng định năng lực. Ảnh: Newsis.

    Về phần mình, tân binh số 23 của Incheon chia sẻ: "Có một áp lực mạnh mẽ khi đến Hàn Quốc thi đấu. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình có thể thích nghi và tập trung thể hiện bản thân để có cơ hội ra sân, ghi bàn và đóng góp công sức giúp đội giành chiến thắng."

    Nhật Minh | 08:35 01/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...