MỚI NHẤT :
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Trận ra mắt sân nhà của Lingard phá kỷ lục bóng đá Hàn Quốc

    17:31 Thứ hai 11/03/2024

    BongDa.com.vn Trận ra mắt sân nhà của Jesse Lingard cho FC Seoul đã lập kỷ lục về số lượng khán giả tham dự K-League.

    Việc ký hợp đồng với cựu ngôi sao Manchester United đã tạo ra sự phấn khích lớn trong cộng đồng người hâm mộ đội bóng Hàn Quốc.

    Lingard, 31 tuổi, dường như đã bị người hâm mộ Gwangju la ó khi anh ra mắt FC Seoul với 13 phút xuất hiện trong trận mở màn mùa giải trên sân khách vào tuần trước. Tuy nhiên, đó lại là một câu chuyện khác tại Sân vận động World Cup Seoul, khi có 51.670 người hâm mộ kéo đến để xem bản hợp đồng mới của họ trong trận đấu với Incheon United. Trước trận đấu, một khoảng đất có tên "Khu vực Lingard" đã được thiết lập bên ngoài sân để người hâm mộ mua hàng FC Seoul lưu niệm của ngôi sao người Anh.

    LIN BUSINESS Jesse Lingard home debut in South Korea sets K-League record as army of fans descend on ‘Lingard Zone’ before kick-off - Bóng Đá

     Khán giả hào hứng bởi sự xuất hiện của Lingard.

    Hơn hai giờ trước trận đấu, có thể thấy một hàng dài người xếp trước các quầy hàng, phóng viên Stuart James của The Athletic cho biết rằng FC Seoul đã dựng một gian hàng hoàn toàn riêng biệt cho hàng hóa liên quan đến Lingard.

    Người hâm mộ đã phải chờ đợi để xem cầu thủ mới của họ thi đấu khi Lingard lại xuất phát trên băng ghế dự bị. Anh vào sân thay thế Takuya Shigehiro trong sự hoan nghênh nhiệt liệt. Mỗi pha chạm bóng của Lingard đều được khán giả chào đón bằng sự phấn khích. Ở phút thứ 83, anh được trao một cơ hội ghi bàn tuyệt vời, nhưng cựu sao M.U không dứt điểm thành công.

    Sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0, Lingard nói: "Chúng tôi đáng lẽ phải thắng chung cuộc. Tôi đã có một vài cơ hội. Không có đủ cơ hội rõ ràng, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể tiến bộ. Tôi nghĩ tất cả phụ thuộc vào tư duy và sự tự tin khi bước vào những trận đấu này. Trước một đám đông lớn, trận đấu đầu tiên trên sân nhà - sự ủng hộ tuyệt vời xuyên suốt trận. Có lẽ chúng tôi nên tận dụng cơ hội của mình."

    LIN BUSINESS Jesse Lingard home debut in South Korea sets K-League record as army of fans descend on ‘Lingard Zone’ before kick-off - Bóng Đá

     Lingard vẫn chưa được đá chính.

    Trận đấu này thu hút lượng khán giả mua vé cao nhất trong lịch sử K-League. Trước đây, 60.747 khán giả đã đến Sân vận động World Cup Seoul để xem trận đấu vào Ngày thiếu nhi với Seongnam năm 2010. Kỷ lục khán giả mua vé đến sân trước đó của K-League được thiết lập vào năm 2018, khi trận đấu giữa FC Seoul với Daegu thu hút 45.007 khán giả.

    Lingard hy vọng sẽ sớm lọt vào đội hình xuất phát của FC Seoul. Đội bóng 6 lần vô địch K-League sẽ lại có mặt trên sân nhà vào thứ Bảy tuần sau khi tiếp đón Jeju United. Lingard đã ký hợp đồng với FC Seoul có thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 vào tháng trước. Anh đến đây với tư cách cầu thủ tự do kể từ khi rời Nottingham Forest vào cuối mùa giải trước. Hợp đồng có tùy chọn gia hạn thêm 1 năm.

    Đây là bước đi khó ngờ với một cầu thủ từng được mong đợi là trụ cột của đội bóng hàng đầu thế giới. Lingard từng cho thấy tiềm năng lớn ở học viện M.U, nhận được sự kiên nhẫn từ đội bóng này nhưng sau nhiều năm vẫn không đáp ứng được kỳ vọng và chính thức rời đi năm 2022.

    Thanh Vũ | 17:01 11/03/2024
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...