Bảng F, World Cup 2018: Thụy Điển rất đáng gờm dù không Ibrahimovic
20:39 Thứ năm 03/05/2018
BongDa.com.vn Trở lại sau một kỳ World Cup vắng bóng, Thụy Điển hứa hẹn sẽ chơi bùng nổ và cống hiến hết mình cho giải đấu.
Tên đội bóng: Thụy Điển
HLV: Janne Andersson
Key player: Emil Forsberg
Đội hình:
Đội hình, đội tuyển Thụy Điển

Rơi vào bảng đấu khó khăn tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu cùng Pháp và Hà Lan, Thụy Điển vẫn xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 2. Không có siêu sao Ibrahimovic, đội bóng vẫn đả bại một “Gà trống” mạnh mẽ với tỷ số 2-1.

World Cup 2018, Bảng F: Thụy Điển – Blagult ngày trở lại - Bóng Đá

 Thụy Điển làm nên kỳ tích trước Italy.

Chưa dừng lại ở đó, thầy trò Janne Andersson tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích khi kiên cường quật ngã Italy ở vòng play-off, chính thức đặt chân lên nước Nga.

Chiến lược gia Andersson chính là người hùng giúp Blagult (biệt danh đội tuyển Thụy Điển) có mặt tại World Cup 2018. Có vẻ như ông có duyên làm nên những kỳ tích đáng nể phục. Trước đó, vào năm 2015, Andersson đã dẫn dắt IFK tới chức vô địch quốc gia Thụy Điển.

World Cup 2018, Bảng F: Thụy Điển – Blagult ngày trở lại - Bóng Đá

 Trở lại sau 4 năm vắng bóng, Thụy Điển sẽ thi đấu bùng nổ và cống hiến.

Từ sau khi Ibra tuyên bố chia tay, đội hình Blagult không có thêm bất cứ siêu sao nào mang tầm quốc tế. Cái tên tiêu biểu cũng chỉ có Emil Forsberg đang chơi cho RB Leipzig ở Bundesliga. Ngoài ra, tiền đạo Marcus Berg cũng là tài năng đang nổi. Anh đã ghi 8 bàn cho đội bóng Bắc Âu tại vòng loại. Dẫu vậy, Thụy Điển thi đấu cực kỳ đồng đội, các tuyến chơi đồng đều. 

Thầy trò Janne Andersson vẫn chưa hết vận đen. Lá thăm may rủi đưa đội nhà rơi vào bảng đấu khó khăn với sự góp mặt của Đức, Mexico cùng Hàn Quốc. “Cỗ xe tăng” Đức gần như chắc suất đi tiếp. Muốn lọt vào vòng trong, Thụy Điển sẽ phải cạnh tranh nảy lửa với Mexico.

World Cup 2018, Bảng F: Thụy Điển – Blagult ngày trở lại - Bóng Đá

 Không Ibra, Thụy Điển chơi đồng đội và đoàn kết hơn.

Về thành tích đối đầu trong quá khứ, Thụy Điển nhỉnh hơn Mexico. Cổ động viên có quyền hi vọng vào kỳ tích của đội nhà. Trong quá khứ, Blagult từng 1 lần lên ngôi Á quân vào năm 1958 khi World Cup tổ chức trên sân nhà.

Ở World Cup 1950 và 1994, đội bóng Bắc Âu cán đích ở vị trí thứ 3. Đây là lần thứ 12 Thụy Điền có mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Việc không góp mặt ở kỳ đại hội trước, người hâm mộ càng háo hức sự trở lại mạnh mẽ của đội bóng.

Lịch thi đấu gia hữu trước thềm World Cup

02/06:  Thụy Điển - Đan Mạch

09/06: Thụy Điển - Peru

Đội hình sơ bộ đội tuyển Thụy Điển:

Thủ môn: Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Rinne.

Hậu vệ: Andreas Granqvist, Filip Helander, Niklas Hult, Pontus Jansson, Johan Larsson, Victor Lindelof, Mikael Lustig, Martin Olsson.

Tiền vệ: Viktor Claesson, Jimmy Durmaz, Emil Forsberg, Alexander Fransson, Oscar Hiljemark, Sebastian Larsson, Sam Larsson, Gustav Svensson.

Tiền đạo:  Marcus Berg, John Giudetti, Isaac Kiese Thelin, Ola Toivanen.

Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN | 19:20 03/05/2018