Băng đảng phá hoại World Cup chính thức vào 'nhà đá'
11:50 Chủ nhật 20/05/2018
BongDa.com.vn Mới đây băng đảng tấn công vòng loại World Cup đã bị kết án.

Năm 2016, tại vòng loại World Cup của tuyển quốc gia Israel tại Albania đã bị một băng nhóm bạo loạn lên kế hoạch tấn công. Băng nhóm này được lãnh đạo bởi Visar Ibishi và 8 tên đồng bọn khác. Mới đây, 9 tội phạm này đã bị kết án.

Băng đảng phá hoại World Cup chính thức vào 'nhà đá' - Bóng Đá

 Băng nhóm khủng bố đã bị kết án.

Tại tòa án Kosovo đã chính thức xử lý vụ việc này với án tù 10 năm dành cho người cầm đầu là Visar Ibishi, 7 đồng bọn còn lại nhận án từ 18 tháng tù giam đến 6 năm tù. Người lĩnh án nhẹ nhất là nộp phạt 2 ngàn 5 trăm bảng Anh.

Ngài thẩm phán Ibrahimi phát biểu: "Không thể có chủ nghĩa cực đoan tại mảnh đất này. Các hành vi của những bị cáo này đã tạo nên sự bất ổn tại Kosovo và Albania. Đây là hành vi cực đoan nhằm vào mục đích khủng bố đất nước."

Cuộc phá hoại của nhóm cực đoan này chỉ đang mằn trong kế hoạch. Chúng dự định sẽ tấn công vào trận đấu giữa Israel và Albania trong khuôn khổ vòng loại World Cup vào ngày 12/11/2016. Nhưng may mắn rằng cảnh sát của Kosovo đã nhận được thông tin này và kịp thời ngăn cản.

Chính quyền Albania đã ngăn chặn vụ việc bằng cách đổi địa điểm diễn ra trận đấu từ SVĐ Loro Borici ở Shkoder, gần biên giới với Kosovo, đến sân Elbasan, cách đó 150km. Chính quyền Kosovo cho biết có khoảng 180 công dân hiện nay vẫn còn hoạt động trong các nhóm cực đoan ở Syria và Iraq.

Trang Ý | 11:45 20/05/2018