MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • Pogba: 'Cúp vàng World Cup là dành cho người cha quá cố của tôi'

    18:14 Thứ bảy 29/12/2018

    Nhìn lại năm 2018, tiền vệ người Pháp đã có những chia sẻ xúc động về chức vô địch World Cup cùng ĐT Pháp trên tờ Telefoot.

    Pogba không mất quá nhiều thời gian để khẳng định khoảnh khắc đáng nhớ nhất năm 2018 với anh chính là chức vô địch trên đất Nga. "Rõ ràng là World Cup 2018 rồi, chức vô địch mà chúng tôi đã mang về cho nước Pháp".

    Với Pogba, khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi anh cùng đốt lửa trại với đồng đội trong thời gian diễn ra World Cup, "Nó rất quan trọng, cả đội đã chơi nhạc và nói chuyện, cùng nhau tưởng tượng rằng nếu vô địch World Cup thì sẽ ra sao. Tôi thực sự nhớ những giây phút đó".

     - Bóng Đá

     Chức vô địch World Cup 2018 là khoảnh khắc không thể quên với Pogba. 

    Nói về bàn thắng trong trận chung kết World Cup 2018 với Croatia, Pogba thừa nhận, "Đó không phải bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi, nhưng là bàn đáng nhớ nhất. Nhìn thấy cảnh cả nước ăn mừng chiến thắng của ĐT Pháp là kỷ niệm đậm nét trong tôi".

    Pogba cũng thừa nhận anh nghĩ rất nhiều tới người cha quá cố sau chiến thắng cùng ĐT Pháp tại World Cup. "Khi tôi còn bé, cha cùng tôi đã xem trận chung kết World Cup 1998. Và rồi ông ấy qua đời. Khi trở thành nhà vô địch, tôi đã nhìn lên bầu trời và thầm nhủ 'Cha, con mang chức vô địch về rồi'".

    Khi được hỏi về chuyện có cảm giác như thế nào khi trở thành một trong những người được yêu mến nhất tại Pháp, Pogba thừa nhận. "Tôi không biết hoàn cảnh cụ thể là gì, nhưng tôi luôn vui khi nghe thấy những điều như thế. Đó là động lực để tôi tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Tôi luôn cố gắng để là chính mình và tôi nghĩ mọi người thích điều ấy. Vì vậy tôi hạnh phúc".

    Tại World Cup 2018, ĐT Pháp của Paul Pogba đã giành chức vô địch thuyết phục với thành tích bất bại suốt cả giải đấu. Tiền vệ người Pháp có 1 đường kiến tạo trong trận gặp Australia tại vòng bảng, và 1 bàn thắng ghi trong trận chung kết thắng 4-2 trước Croatia.

    Tuy nhiên khi trở về phục vụ MU, Pogba không có phong độ quá tốt do mâu thuẫn với Jose Mourinho. Chỉ tới khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị sa thải, tiền vệ người Pháp mới lấy lại phong độ đỉnh cao.

    Trong 2 trận dưới quyền tân HLV Ole Solskjaer, Pogba tỏa sáng rực rỡ với 3 đường kiến tạo trong chiến thắng 5-1 trước Cardiff City, và một cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 3-1 trước Huddersfield.

    Nhật Anh | 17:04 29/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...