MỚI NHẤT :
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Bại trận, học trò Gerrard vẫn hạnh phúc khi được đối đầu Ronaldo

    18:36 Thứ năm 01/10/2020

    BongDa.com.vn Hậu vệ người Thụy Điển cảm thấy bản thân trưởng thành khi được đối đầu những cầu thủ lớn.

    Hồi tháng trước, trong ngày đội tuyển Bồ Đào Nha chạm trán Thụy Điển, Cristiano Ronaldo đã lập một cú đúp, nâng tổng số bàn thắng của mình cho tuyển quốc gia lên thành con số 101. Dù để CR7 phá lưới 2 lần nhưng đối với Filip Helander, hậu vệ của Thụy Điển, đó vẫn là một cơ hội lớn đối với anh.

    Rạng sáng mai, Filip sẽ cùng Rangers chạm trán Galatasaray ở trận play-off Europa League, anh hy vọng những kinh nghiệm khi chạm trán Ronaldo sẽ giúp bản thân chơi tốt trước các chân sút kinh nghiệm của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

    Remarkable Ronaldo can play on until he's 40 - Giggs - Bóng Đá

     Ronaldo đã vượt mốc 100 bàn cho đội tuyển.

    "Bạn luôn học được nhiều điều khi chơi trước những cầu thủ hàng đầu. Đó không phải lần đầu tiên tôi chạm trán Ronaldo, nhưng mỗi khi chơi trước những cầu thủ như thế, bạn sẽ góp nhặt được thêm kinh nghiệm và sẽ cố gắng mang theo nó ở mỗi trận đấu, dù là gặp Motherwell hay Galatasaray."

    "Việc được chạm trán các cầu thủ xuất sắc luôn rất tuyệt vời. Khi thi đấu ở châu Âu, nhìn chung chúng tôi thường gặp các đối thủ mạnh hơn, cho nên chúng tôi sẽ phải phòng ngự thật cẩn thận."

    "Galatasaray có những cầu thủ vô cùng kinh nghiệm, có khả năng tấn công tốt. Chúng tôi sẽ phải chú tâm phòng ngự, không để xảy ra sai lầm và chơi một trận thật tốt."

    Ronaldo ghi bàn cho Juventus:

     
    Thanh Vũ | 18:06 01/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...