MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Bác sĩ Liverpool tiết lộ khả năng hồi phục của Salah

    20:55 Thứ sáu 25/05/2018

    BongDa.com.vn Ngôi sao của Liverpool là một tín đồ Hồi giáo mộ đạo và anh đã bắt đầu nhịn ăn uống từ ngày đầu tiên của tháng Ramadan.

    Theo tờ Liverpool Echo, ngôi sao của Lữ đoàn đỏ là một tín đồ Hồi giáo mộ đạo và đã bắt đầu nhịn ăn nhịn uống từ ngày đầu tiên của tháng Ramadan (16/05).

    Liverpool sẽ có trận quyết đấu với Real Madrid vào tối mai, tại Kiev, để giành quyền sở hữu chiếc cúp tai voi (Champions League) năm nay.

    Liverpool cho biết Mohamed Salah sẽ hồi phục trở lại trước trận chung kết Champions League - Bóng Đá

     Salah đã đáp cánh xuống Kiev cùng đồng đội.

    Tờ báo của Ai Cập Al Masry al Youm cho biết Mohamed Salah đã từ chối việc phá vỡ quá trình kiêng cử này. Tuy nhiên, chuyên gia phía Liverpool Ruben Pons cho hay cầu thủ 25 tuổi của họ sẽ hồi phục khoẻ mạnh trở lại trước trận chung kết.

    "Chúng tôi đã ở Marbella và những chuyên gia dinh dưỡng của đội đã lên kế hoạch đầy đủ để đảm bảo sức khoẻ cho các cầu thủ." Ruben nói trên đài radio của Tây Ban Nha - Cadena SER.

    "Cậu ta sẽ ăn uống bình thường vào thứ 6 và ngày thi đấu, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến cậu ấy."

    Khả năng hồi phục của Salah hiện tại đang rất được người hâm mộ Liverpool quan tâm. Anh là ngôi sao sáng nhất của The Kop mùa này và bất kỳ vấn đề nào xảy ra với chân sút người Ai Cập trước trận chung kết đều khiến các cổ động viên lo lắng. Sadio Mane và Emre Can cũng theo đạo Hồi nhưng tin tức không cho biết liệu lịch trình ăn uống của họ có giống với ngôi sao Ai Cập hay không. 

    Trận chung kết Champions League mùa giải 2017-2018 sẽ diễn ra vào 1h45 ngày chủ nhật 27/5 theo giờ Việt Nam giữa Liverpool và Real Madrid. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang hướng đến kỷ lục 3 lần liên tiếp giành cúp C1 trong khi đại diện nước Anh đã ở trong trạng thái thèm khát danh hiệu quá lâu và họ không muốn để lỡ cơ hội này.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 20:25 25/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...