MỚI NHẤT :
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • 17h30 ngày 18/1, Hà Nội FC vs HAGL: Công Phượng và đồng đội gặp khó

    07:39 Thứ tư 18/01/2017

    BongDa.com.vn HAGL rất khát khao có điểm số đầu tiên ở mùa giải năm nay, nhưng hành quân đến sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC chưa bao giờ dễ dàng với Công Phượng và đồng đội.

    Trong số 14 đội bóng đang tham dự V-League 2017, HAGL là đội chưa giành được điểm số nào. Cụ thể, trong ngày ra quân, đội bóng phố Núi nhận trận thua trước SHB Đà Nẵng. Trở về sân nhà ở vòng 2, HAGL để Hải Phòng ngược dòng đánh bại với tỷ số 1-2.

     - Bóng Đá

     Công Phượng và đồng đội được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn trên sân của Hà Nội FC.

    Bước vào trận đấu này, HAGL vẫn chưa có được sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh vì chấn thương. Ngoài ra, cầu thủ thi đấu rất ấn tượng ở mùa trước là Minh Vương vẫn đang gặp sự cố, chưa có thể lực đảm bảo nhất.

    Niềm hy vọng số 1 của HAGL trước mùa giải Nguyễn Công Phượng thi đấu rất mờ nhạt. Chân sút mới trở lại từ Mito Hollyhock được kỳ vọng nhưng cả hai trận đấu vừa qua anh đều "tịt ngòi". Thậm chí, để giúp Công Phượng vượt qua những áp lực, HLV Quốc Tuấn đã phải kéo cầu thủ này về tuyến giữa chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm.

    Về phía đội chủ nhà, khả năng ra sân của Văn Quyết và Quang Hải (người ghi nhiều bàn thắng nhất kể từ đầu V.League 2017) cũng bỏ ngỏ do chấn thương. Văn Quyết bị đau vai, Quang Hải bị căng cơ. Ngoài ra, Moses cũng vắng mặt vì bận tham dự CAN 2017.

    Phong độ của Hà Nội FC trong thời gian qua không được như sự kỳ vọng. Thống kê, 8 trận gần nhất ở mọi đấu trường, đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm chỉ thắng 1, hòa 1, còn lại toàn thua. Dù vậy, so sánh về phong độ đối đầu, lực lượng… đội chủ nhà vẫn được đánh giá cao hơn một HAGL yếu kém về mọi mặt. Nếu đặt lên bàn cân, thì không thể phủ nhận, Hà Nội FC tỏ ra vượt trội, đặc biệt là hàng công đáng gờm với 7 bàn thắng trong 3 trận gần đây. Nhiều khả năng sẽ là 1 chiến thắng cách biệt cho đội chủ nhà.

    Dự đoán

    Hà Nội FC 3-1 HAGL

    Lực lượng

    Hà Nội FC: Khả năng ra sân của Văn Quyết và Quang Hải bỏ ngỏ, Moses tham dự CAN 2017

    HAGL: Tuấn Anh, Minh Vương chấn thương

    Đội hình dự kiến

    Hà Nội FC: Văn Công, Đại Đồng, Ngọc Đức, Văn Kiên, Gonzalo, Hùng Dũng, Thành Lương, Quang Hải, Duy Mạnh, Alvaro, Hoàng Vũ Samson.

    HAGL: Vĩnh Lợi, Đức Lương, Đông Triều, Mobi Fehr, A Hoàng, Văn Thanh, Hồng Duy, Tăng Tiến, Ideguchi, Văn Toàn, Công Phượng.

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 07:20 18/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...