MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • 17h00 ngày 19/10, CLB TP.HCM vs HAGL: Tẩu thoát khỏi lưỡi hái tử thần

    06:23 Thứ bảy 19/10/2019

    BongDa.com.vn HAGL sẽ có chuyến làm khách đến sân Thống Nhất của CLB TP.HCM trong khuôn khổ vòng đấu thứ 25 V-League 2019.

    Chưa thể an toàn trong cuộc đua trụ hạng ở V-League 2019, HAGL hành quân đến sân Thống Nhất đối đầu với những thử thách cam go. Đội chủ nhà CLB TP.HCM - đương kim Á quân của giải đang có phong độ cao và chắc chắn sẽ thi đấu hết mình để tri ân NHM ở trận đấu sân nhà cuối cùng của giải. Và tất nhiên, chẳng ai muốn ngày nhận huy chương lại thiếu đi sự trọn vẹn.

    17h00 ngày 19/10, CLB TP.HCM vs HAGL: Tẩu thoát khỏi lưỡi hái tử thần - Bóng Đá

     Tuấn Anh vẫn còn bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận đấu chiều nay.

    Tiếp theo là những mất mát lớn ở hàng tiền vệ của đội bóng Phố Núi. Họ chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Lương Xuân Trường vì anh vừa hoàn tất ca mổ ở Hàn Quốc. Và khả năng ra sân của nhạc trưởng Nguyễn Tuấn Anh vẫn còn bỏ ngỏ.

    Tuy nhiên, với quyết tâm tẩu thoát khỏi lưỡi hái tử thần thì với những cái tên còn lại trong đội hình, HLV Lee Tae-hoon hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ tại Thống Nhất. Ông vẫn còn đó những cá nhân có thể tạo ra đột biến như Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy hay chân sút nội tốt nhất V-League hiện tại Trần Minh Vương.

    17h00 ngày 19/10, CLB TP.HCM vs HAGL: Tẩu thoát khỏi lưỡi hái tử thần - Bóng Đá

     Minh Vương đang có phong độ cao ở đấu trường V-League. Anh đã ghi được 10 bàn thắng kể từ đầu mùa.

    Ở bên kia chiến tuyến, đội bóng thành phố mang tên Bác sẽ có lực lượng gần như là tốt nhất của mình với Nguyễn Thanh Thắng, Đỗ Văn Thuận, Ngô Hoàng Thịnh hay 2 tuyển thủ ĐT Việt Nam là Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Công Thành.

    Lịch sử đối đầu giữa 2 đội đang nghiêng hoàn toàn về phía đội bóng của thành phố mang tên Bác. Trong 5 cuộc đối đầu kể từ mùa giải 2017, CLB TP.HCM có được 4 chiến thắng và chỉ hoà 1 trận. Gần nhất, tại lượt đi V-League 2019, đoàn quân của HLV Chung Hae-soung đã quật ngã HAGL ngay tại Pleiku với tỷ số 2-1. Ở đó, Hoàng Thịnh và Vinicius là tác giả của 2 bàn thắng của TP.HCM và Văn Toàn là người ghi bàn thắng danh dự cho đội chủ sân Pleiku.

    17h00 ngày 19/10, CLB TP.HCM vs HAGL: Tẩu thoát khỏi lưỡi hái tử thần - Bóng Đá

     Liệu HAGL có đào tẩu thành công khỏi lưỡi hái của tử thần?

    Với những dữ liệu kể trên, có thể dự đoán trận đấu chiều nay tại Thống Nhất sẽ rất hấp dẫn, kịch tính.

    Dự đoán: CLB TP.HCM 2-2 HAGL

    Đội hình dự kiến:

    CLB TP.HCM: Thanh Thắng, Tùng Quốc, Epassi, Hữu Tuấn, Công Thành, Công Hiển, Văn Thuận, Hoàng Thịnh, Hoàng Thiên, Phi Sơn, Ismahil.

    HAGL: Văn Trường, Kim Bong-jin, Đức Lương, Trọng Sáng, Hồng Duy, Văn Thanh, Việt Hưng, Ngọc Quang, Minh Vương, Văn Toàn, Martins.

    Đăng Huy | 20:12 18/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...