MỚI NHẤT :
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Zahia Dehar: Từ gái gọi tuổi teen của Benzema đến nàng thơ điện ảnh

    21:05 Thứ năm 28/12/2023

    BongDa.com.vn Năm 17 tuổi, Zahia Dehar vướng vào bê bối tình dục trong bóng đá. Nhiều năm sau, bộ phim đầu tiên cô tham gia thắng giải lớn.

    Cách đây 1 thập kỷ, Zahia Dehar, một thiếu niên người Pháp gốc Algeria, tỉnh dậy và thấy hình ảnh của mình trên trang nhất các tờ báo của Pháp khi cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên và vướng vào vụ bê bối mại dâm liên quan đến các thành viên của đội tuyển Pháp. Cô là gái gọi mà Franck Ribery được cho là đã gạ gẫm để làm "món quà sinh nhật" cho chính anh. Ở tuổi 18 khi vụ bê bối lộ ra - và chỉ mới 17 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc - Dehar dường như được định sẵn cho một cuộc đời sẽ chỉ liên quan đến những câu chuyện bẩn thỉu.

    Nhưng cô từ chối để sự việc đó định nghĩa cô. Đối với một phụ nữ trẻ, người có ý định tự tử, đó là vấn đề sống còn. Về sau cô kể lại: "Tôi có quyền lựa chọn giữa việc tự sát hoặc tiếp tục. Tôi không muốn tự sát."

    Zahia Dehar: from teenage escort to the summer star of French cinema - Bóng Đá

     Zahia (trái) trong phim Cô nàng dễ dãi.

    Nhiều năm sau, cô được biết đến với tư cách người mẫu, nhà thiết kế đồ lót và nàng thơ của nhà thiết kế quá cố Karl Lagerfeld, có vai diễn điện ảnh đáng chú ý và được so sánh với đại minh tinh Brigitte Bardot thời trẻ.

    Trong Une Fille Facile (An Easy Girl), phát hành năm 2019, Dehar vào vai Sofia, một cô gái phóng túng, ngủ với những người đàn ông giàu có. Tạp chí văn hóa Pháp Les Inrockuptibles chạy trang nhất với dòng tiêu đề "Et dieu crea Zahia" (Và Chúa đã tạo ra Zahia), ám chỉ đến bộ phim And God Created Woman năm 1956 của Roger Vadim, bộ phim khởi đầu sự nghiệp của Bardot.

    Sinh ra ở Ghriss, Algeria, Dehar đến Pháp năm 10 tuổi cùng mẹ và em trai sau khi bố mẹ họ ly hôn. Cô cho biết, từ năm 16 tuổi, cô không còn hứng thú với những chàng trai cùng tuổi, cô đã quyết định ngủ với những người đàn ông lớn tuổi hơn để kiếm tiền. Ban đêm, cô lui tới các câu lạc bộ cao cấp ở Paris, sớm trở về nhà để thay đồ đi học.

    Zahia Dehar: from teenage escort to the summer star of French cinema - Bóng Đá

     Người đẹp mang đồ hở bạo trên thảm đỏ liên hoan phim.

    Lần đầu tiên mẹ cô biết chuyện này là khi vụ bê bối nổ ra liên quan đến Ribery và Karim Benzema. 2 huyền thoại bóng đá Pháp đã bị điều tra và vào năm 2014, nhưng sau cùng họ đã bị xóa cáo buộc vì không có cơ sở xác định tuổi của Dehar khi vụ việc diễn ra. Dehar cho biết câu chuyện đó vẫn còn ám ảnh cô mãi về sau. Tuy nhiên, thay vì bị tẩy chay, Dehar đã nhận được lời mời làm người mẫu, cô nổi tiếng trên mạng xã hội và khá thành công với thương hiệu đồ lót của riêng mình, và sau đó thậm chí được mời đóng phim. 

    Bộ phim An Easy Girl đã gây nhiều phản ứng trái ngược ở Pháp khi nhân vật của Zahia thường xuyên bán khỏa thân trên màn ảnh. Phim được trình chiếu trong phần Director' Fortnight tại Liên hoan phim Cannes 2019 và giành được Giải SACD cho Phim nói tiếng Pháp hay nhất. Khi đưa tin về sự kiện này, tất nhiên báo chí không quên nhắc lại vụ bê bối nhiều năm trước của nữ diễn viên tay ngang.

    Thanh Vũ | 20:35 28/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...