MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • XONG! Chính phủ Anh hành động khẩn cấp, số phận Super League đã được định đoạt?

    18:03 Thứ hai 19/04/2021 | 6

    BongDa.com.vn Giới quan chức Anh đã chính thức lên tiếng về sự kiện đang làm náo loạn làng túc cầu.

    Hôm nay, làng túc cầu đang trải qua một cú sốc chưa từng có trong lịch sử, khi 12 CLB hàng đầu châu Âu đã quyết định tách khỏi UEFA và thành lập một giải đấu riêng biệt mang tên European Super League.

    Hiện tại, sự kiện này đang đối mặt với làn sóng phản đối gay gắt đến từ người hâm mộ, giới chuyên môn lẫn chính phủ. Trong số 12 đội góp mặt trong ESL, có đến 6 đại diện đến từ Premier League bao gồm Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur và hai ông lớn thành Manchester. Hiển nhiên, Premier League sẽ chịu ảnh hưởng không hề nhỏ nếu "siêu giải đấu" kể trên chính thức được tổ chức.

     - Bóng Đá

     Johnson nói không với European Super League. 

    Vì vậy, đích thân thủ tướng của nước Anh - Boris Johnson đã lên tiếng khẳng định chính phủ nước này sẽ làm mọi cách để ngăn chặn sự xuất hiện của European Super League. Trong chuyến thăm đến Gloucestershire, Johnson phát biểu trước các phóng viên:

    “Tôi không thích hình thức của những đề xuất này, và chúng tôi sẽ được tư vấn về những gì mình có thể làm."

    “Chúng tôi sẽ xem xét với các cơ quan quản lý bóng đá về mọi thứ mình có thể làm, để đảm bảo rằng giải đấu này sẽ không diễn ra theo cái cách mà nó đang được đề xuất."

    "Tôi không nghĩ đó là tin tốt cho người hâm mộ, và tôi cũng không nghĩ rằng đó là tin tốt cho nền bóng đá của nước Anh."

    “Tất nhiên, những câu lạc bộ này không chỉ là những thương hiệu toàn cầu tuyệt vời, mà họ còn là những câu lạc bộ có nguồn gốc lịch sử từ thị trấn, từ thành phố, từ cộng đồng địa phương của họ. Họ nên có mối liên kết với những người hâm mộ trong cộng đồng của mình." 

    XONG! Thủ tướng Anh hành động khẩn cấp, số phận Super League đã được định đoạt? - Bóng Đá

     Europa League sẽ "chết từ trong trứng nước"?

    Được biết, các quan chức trong Bộ Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao đang khẩn trương xem xét các phương án khả thi để ngăn chặn European Super League, đồng thời xem xét các ý tưởng rộng hơn để cải cách quản trị bóng đá Anh.

    Tương tự Thủ tướng Johnson, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của nước Anh - Nghị sĩ Julian Knight cũng lên án "siêu giải đấu" này, ông cho rằng đó là "một ngày đen tối của bóng đá". Đồng thời, Knight cũng khẳng định Ủy ban sẽ xem xét những gì có thể làm được trong cuộc họp vào hôm thứ Ba sắp tới.

    Hiện tại, một vài giải pháp tiềm năng mà Chính phủ Anh có thể sử dụng để ngăn cản European Super League là áp dụng Luật cạnh tranh, hoặc áp đặt cấu trúc sở hữu câu lạc bộ với sự tham gia nhiều hơn đến từ người hâm mộ.

    Dự kiến, thông tin chi tiết sẽ được công bố bởi Thư ký Văn hóa Oliver Dowden vào chiều thứ Hai (giờ Anh).

    Solskjaer nói về European Super League 

     
    Huỳnh Phong | 17:33 19/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...