MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • XONG! Hansi Flick chốt khả năng thay Joachim Low ở tuyển Đức

    14:28 Thứ bảy 21/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Nhà vô địch World Cup 2014 chưa thực sự tìm lại được bản thân sau khi bước lên đỉnh vinh quang.

    Hồi giữa tuần, một cú sốc đã xuất hiện ở làng bóng đá châu Âu khi tuyển Đức bị Tây Ban Nha hủy diệt 6 bàn không gỡ. HLV Hansi Flick cho biết ông rất thất vọng về trận đấu của đội tuyển quốc gia: "Cách chúng ta thi đấu thật đáng thất vọng, nhưng trong bóng đá chúng ta luôn có thể phải nhận về những cú tát như vậy."

    Flick keen to 'keep the tension high' as Bayern Munich close in on Bundesliga title - Bóng Đá

     Đức đang sở hữu nhiều HLV tài năng.

    Sau quãng thời gian thành công với đội tuyển Đức, Joachim Low từ lâu đã cho thấy sự vướng mắc trong cách giải quyết các vấn đề. Sau cú sốc thua Hàn Quốc và bị loại khỏi World Cup 2018 từ vòng bảng, chiến lược gia này vẫn được giữ lại, nhưng sau trận thua 0-6, tương lai của ông ở tuyển một lần nữa bị lung lay.

    Flick chính là ứng viên sáng giá sẽ thay thế Low, nhưng trước thông tin này, ông không hề hào hứng: "Mọi người biết rằng tôi đang cống hiến cho CLB này. Cho nên không cần phải lo về việc tôi sẽ rời đi."

    Khi được hỏi liệu Low có sai hay không khi loại bỏ Thomas Muller, Mats Hummels và Jerome Boateng, Flick từ chối bình luận cụ thể: "Mọi chuyện khá rõ ràng: Jogi Low đưa ra quyết định và bạn phải chấp nhận. Phán xét chuyện này không phải việc của tôi. Tôi vui mừng khi có những cầu thủ này trong đội hình."

    Tây Ban Nha ăn mừng sau khi hủy diệt Đức 6-0:

     
    Thanh Vũ | 13:58 21/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...