MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • ĐT nữ Nhật Bản: Những cơ sở cho 'phép màu 2011' lặp lại

    18:33 Thứ tư 02/08/2023

    BongDa.com.vn Thêm một mùa World Cup nữ nữa, hy vọng của châu Á lại chỉ có thể đặt lên đôi vai các cô gái Nhật Bản.

    Việt Nam và Philippines đều đã dừng bước sau vòng bảng. Nhà đương kim vô địch châu lục, Trung Quốc cũng có lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup cúi đầu rời giải ngay từ vòng bảng. Hàn Quốc còn một trận chưa đấu trong tay, nhưng với nhiệm vụ phải đánh bại ĐT nữ Đức, đại diện Xứ Kim chi cũng đã ở vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

    Trái ngược hoàn toàn với 4 đại diện nêu trên, ĐT nữ Nhật Bản lại đang băng băng tiến về phía trước. “Nadeshiko Japan” (biệt danh của ĐT nữ Nhật Bản) đã toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi 11 bàn và không để thủng lưới một lần nào.

    Không chỉ thị uy trước các đối thủ yếu Zambia và Costa Rica, đoàn quân của HLV Futoshi Ikeda còn biết cách giành những chiến thắng khó nhọc trước chị đại Tây Ban Nha. “Khó nhọc”? Bạn có thể không tin nếu nhìn vào tỷ số 4-0, nhưng diễn biến trên sân và thông số chi tiết không biết nói dối.

    ĐT nữ Nhật Bản liệu có lập lại được kỳ tích 2011? - Bóng Đá

    Chiến thắng trước ĐT nữ Tây Ban Nha là lời khẳng định cho sức mạnh và bản lĩnh của ĐT nữ Nhật Bản.

    Đội trưởng Saki Kumagai và các đồng đội chỉ cầm bóng 21% so với 68% của Tây Ban Nha (11% trong tranh chấp, theo thống kê chính thức của FIFA), tung ra 265 đường chuyền so với 925 của đối thủ. Hầu hết các chỉ số tấn công như số lần nhận bóng giữa các tuyến, số đường căng ngang, số quả phạt góc của Nhật Bản đều kém hơn vài lần so với Tây Ban Nha.

    Nhưng ĐT nữ Nhật Bản vẫn biết cách giành chiến thắng, bằng chiến thuật từng được ĐT nam thực hiện thành công ở World Cup 2022: nền tảng là phòng ngự vững chắc với sơ đồ 3-4-3 có thể nhanh chóng biến thành 5 hậu vệ khi cần thiết, sau đó tận dụng thật sắc bén những đường phản công tốc độ và chính xác, với tốc độ và khả năng xử lý xuất thần của Hinata Miyazawa, Riko Ueki hay Mina Tanaka.

    Đứng trước những đối thủ phương Tây mạnh mẽ đến vượt trội về thể chất, Nhật Bản chỉ có thứ vũ khí nêu trên để tạo nên những thắng lợi, những chiến tích vẻ vang nhất trong lịch sử của họ. Gần nhất, ĐT nam thắng cả Đức và Tây Ban Nha ở vòng bảng World Cup 2022, ĐT Olympic vào đến bán kết Olympic Tokyo. Xa hơn về quá khứ, NHM Xứ Mặt trời mọc sẽ không bao giờ quên được ngày 17 tháng 7 năm 2021, ngày mà ĐT nữ Nhật Bản đánh bại ĐT nữ Mỹ vô cùng quả cảm để lên ngôi vô địch thế giới.

    Sau 12 năm, bóng đá thế giới dường như lại được nhìn thấy thứ bóng đá tốt nhất của Nadeshiko Japan. Kỷ luật trong phòng ngự, hiệu quả ở tấn công, và tất nhiên không thể thiếu đi tinh thần chiến đấu kiên cường đã ăn sâu vào trong huyết quản người Nhật.

    ĐT nữ Nhật Bản liệu có lập lại được kỳ tích 2011? - Bóng Đá

     Sở hữu những lợi thế của chủ quan và khách quan, ĐT nữ Nhật Bản 2023 hoàn toàn có thể tái lập "phép màu" 2011.

    ĐT nữ Nhật Bản sẽ còn có thêm một lợi thế không nhỏ nữa: Trong khi họ sở hữu lực lượng gần như là ưng ý nhất, thì hàng loạt các ĐT nữ mạnh của thế giới như Mỹ, Hà Lan, Anh đã thiệt quân nặng nề sau cơn bão chấn thương chưa từng có tràn qua những nền bóng đá này.

    sự vươn lên của những nền bóng đá nhỏ là nguyên nhân đáng ghi nhận, các trận đấu chật vật hơn dự đoán của nhóm “chị đại” này vẫn là minh chứng cho sự sa sút của họ khi thiếu vắng nhiều ngôi sao như Mallory Swanson (cây ghi bàn hàng đầu của Mỹ), Vivianne Miedema (tiền đạo số 1 của ĐT nữ Hà Lan), Leah Williamson (thủ quân ĐT nữ Anh),...

    Nếu phải đối đầu Nhật Bản, các ĐT lớn từ phương Tây hứa hẹn sẽ gặp khó, khi thiếu đi phần nào sức mạnh ngôi sao để giải quyết trận đấu ở những thời khắc quan trọng nhất - thứ có thể coi là khắc tinh khả thi nhất cho lối chơi tập thể khó chịu của đại diện ĐT nữ Nhật Bản.

    Hành trình chinh phục cúp vàng danh giá của Nhật Bản sẽ tiếp tục bằng trận đấu với ĐT nữ Na Uy ở vòng 16 đội, diễn ra vào 15h ngày 5 tháng 8 tới (giờ Việt Nam). Giải quyết tốt từng trận đấu một trong vòng knock-out, thầy trò HLV Futoshi Ikeda sẽ đứng trước cơ hội rất tốt để tái lập phép màu 2011, một lần nữa khiến nền bóng đá Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung rạng danh trên trường quốc tế.

    (Bạn đọc: Ngọc Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 18:03 02/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...