MỚI NHẤT :
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • World Cup 1978: Bất lực trước Hà Lan, tuyển thủ Ý cố gắng mua chuộc đối thủ ngay trên sân

    14:01 Chủ nhật 10/05/2020

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ của tuyển Hà Lan vừa tiết lộ một sự thật bất ngờ ở World Cup 1978.

    World Cup 1978 là một giải đấu đáng nhớ đối với Ernie Brandts, cựu hậu vệ của đội tuyển Hà Lan. Sau khi vượt qua vòng bảng thứ nhất, Cơn lốc màu da cam tiến đến vòng 2, vào cùng bảng đấu với những đối thủ rất mạnh là Ý, Tây Đức và Áo. Họ thắng 1, hòa 1 sau 2 vòng đầu tiên, chỉ cần giành thêm 1 điểm ở trận đấu cuối với Ý là chắc chắn có vé chơi chung kết nhờ hiệu số bàn thắng vượt trội. Ý phải cạnh tranh vé chơi trận tranh hạng ba với Tây Đức, đội chỉ phải gặp Áo ở trận đấu cuối.

    Vào trận, Ernie Brandts đá phản lưới, giúp Ý có bàn mở tỷ số ở phút thứ 19. Sang đầu hiệp 2, chính hậu vệ này lại lập công chuộc tội, ghi bàn gỡ hòa cho Hà Lan. Phút thứ 76, Arie Haan ghi bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển xứ tulip.

    World Cup 1978: Bất lực trước Hà Lan, tuyển Thủ Ý cố gắng mua chuộc đối thủ ngay trên sân - Bóng Đá

     Ernie trong màu áo tuyển. 

    Khi trận đấu đang bước tới thời gian cuối, tiền đạo Roberto Bettega bên phía tuyển Ý đã vô cùng nóng ruột, quyết định thực hiện một ý tưởng táo bạo nhắm đến Ernie Brandts. Mới đây, cựu danh thủ của Hà Lan kể lại: "Bettega đã đến bên cạnh tôi và nói: 'Brandts! Brandts! Hãy để tôi ghi bàn đi'. Anh ta đưa ra những con số quy ra lire, ra dollar. Anh ta cố mua chuộc tôi."

    "Đứng cạnh tôi là Ruud Krol, anh ấy nghe thấy tất cả và bảo tôi đừng trả lời. Tôi đã làm theo. Nhưng Bettega, một tiền đạo nổi tiếng, đã không từ bỏ. 'Brandts, hãy để tôi ghi bàn lên 2-2 đi. Tỷ số 2-2 thì các cậu vẫn vào chung kết mà'. Anh ta đưa ra những con số chóng mặt, nhưng tôi giả bộ không biết gì."

    Sau cùng, trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1. Tuy nhiên Tây Đức lại bất ngờ để bị đội "lót đường" Áo đánh bại, nhờ đó Ý tiến vào trận tranh hạng ba, thua Brazil. Hà Lan tiến đến chung kết và thua Argentina trong hiệp phụ.

    Hồ sơ đội tuyển Argentina tại World Cup: 

     
    Hoài Thu | 13:31 10/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc