MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Vượt Cannavaro, Ramos và Puyol, huyền thoại Milan là hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử

    10:39 Thứ năm 28/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Huyền thoại của AC Milan, Paolo Maldini được bầu chọn là hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử, vượt qua các tên tuổi lừng danh như Fabio Cannavaro, Carles Puyol hay Sergio Ramos.

    Trang SPORTbible đã tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến từ người hâm mộ bóng đá để lựa chọn từ bốn cầu thủ: Paolo Maldini, Fabio Cannavaro, Carles Puyol và Sergio Ramos. Với hơn 30.000 người dùng Twitter gửi phiếu bầu của họ, cựu trung vệ AC Milan đã giành chiến thắng với hơn 60% lượt bình chọn.

    Người ở vị trí thứ hai là huyền thoại Barcelona, Puyol - nhưng số phiếu bầu chọn thua xa Maldini, tương tự là Ramos thứ ba và Cannavaro (từng giành quả bóng vàng thế giới) chỉ xếp chót. Tất nhiên, điều đáng lưu ý là cuộc thăm dò ý kiến chỉ cho phép bốn lựa chọn.

    Vượt Cannavaro, Ramos và Puyol, huyền thoại Milan là hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử - Bóng Đá

     Maldini quá vĩ đại trong mắt người hâm mộ.

    Maldini dành toàn bộ sự nghiệp chơi bóng của mình tại Milan và có hơn 600 lần ra sân cho câu lạc bộ. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, cựu ngôi sao Milan đã vô địch Serie A 7 lần, 5 Supercoppa Italia, 5 Cup châu Âu / Champions Leagues và 5 Super Cup.

    Cựu huấn luyện viên của Manchester United, Sir Alex Ferguson, trước đó đã tiết lộ rằng ông muốn ký hợp đồng với Maldini trong thời gian ở Old Trafford, nhưng cha của anh, Cesare Maldini, đã ngăn chặn việc di chuyển diễn ra. Trong khi Maldini tiếp tục có tác động đến các bậc hậu bối.

    Trường hợp điển hình là trung vệ Alessio Romagnoli của AC Milan gần đây đã nói rất nhiều về Maldini, chủ yếu là những lời khen ngợi mà anh ấy nhận được từ huyền thoại Rossoneri. "Thật thú vị khi được khen ngợi bởi một huyền thoại của một câu lạc bộ quan trọng như vậy, hơn nữa đối với tôi, người không trưởng thành từ Milan. Tôi cảm ơn Paolo vì những lời khen và lời khuyên của anh ấy", anh nói với Sky Italia hồi đầu tháng.

    Vượt Cannavaro, Ramos và Puyol, huyền thoại Milan là hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử - Bóng Đá

     Bộ ba này sẽ vẫn là huyền thoại của làng bóng đá thế giới.

    Thời gian gần đây, người ta cũng cho rằng Ramos là một trong số ít những hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử, không chỉ bởi khả năng phòng ngự siêu đẳng mà còn là bộ sưu tập 107 bàn thắng trong sự nghiệp, con số thực sự đáng ngưỡng mộ cho một người chơi ở vị trí trung vệ.

    Ngoài ra, Cannavaro và Puyol đều có những thành tựu cho riêng mình với chức vô địch thế giới và cũng là nhân tố chủ chốt tại các câu lạc bộ họ chơi. Dù vậy, sự lựa chọn của NHM dành cho Maldini cũng không có gì bất ngờ vì huyền thoại 50 tuổi đã nâng tầm phòng ngự lên thành một "môn nghệ thuật" trong sự nghiệp.

    Vũ Quang Toản | 10:20 28/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...