MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • Vô địch World Cup, U20 Anh cũng không được thưởng xu nào

    00:13 Chủ nhật 11/06/2017 | 1

    Nếu đăng quang World Cup U20 vào ngày chủ nhật 11/6, U20 Anh chỉ có thể thu về niềm tự hào chứ hoàn toàn không được hưởng tiền thưởng.

    Theo Daily Mail, bất kể đội nào thắng cuộc sau trận chung kết, FIFA cũng không cấp tiền thưởng. Đây là quy định chung của cơ quan điều hành bóng đá thế giới. Theo đó, các giải trẻ không nằm trong quỹ thưởng của FIFA. Thậm chí, hợp đồng của cầu thủ cũng không có điều khoản nhận “tiền động viên” của câu lạc bộ khi trở về phục vụ quốc gia ở giải trẻ.

    Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Paul Simpson chỉ có thể lấy danh dự và niềm tự hào làm động lực và mục tiêu chiến đấu. Việc FIFA không chia thưởng cho giải trẻ đã gây bất ngờ với Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

    Cũng có trường hợp CLB thưởng tiền động viên cầu thủ cố gắng đạt thành tích cao trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, theo thông tin của Daily Mail, khoản thưởng này chỉ dành cho cầu thủ ở cấp U21 trở lên.

    32 đội tại World Cup 2014 đã chia sẻ 452 triệu bảng, trong đó người Đức đoạt cúp được chia 27,5 triệu bảng.

     - Bóng Đá

     

    Khi tuyển U20 Anh đang chuẩn bị cho trận chung kết, Sir Geoff Hurst, một huyền thoại của bóng đá Anh đã lên tiếng động viên các hậu bối: “Xin gửi lời chúc may mắn đến các cầu thủ U20. Hãy cố gắng lặp lại kỳ tích vô địch World Cup như năm 1966.” Chung kết U20 World Cup ngày là trận chung kết cúp thế giới đầu tiên của bóng đá Anh tính từ năm 1966.

    Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 17h ngày chủ nhật 11/6 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Suwon có sức chứa 44.000 chỗ ngồi. Trên hành trình tiến vào chung kết, U20 Anh đứng đầu bảng đấu có Argentina, Hàn Quốc và Guinea. Họ loại Costa Rica, Mexico và Italy để góp mặt trong trận cuối cùng.

    Anh Dũng | 00:09 11/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...