MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Trung vệ U23 Việt Nam: 'Chúng tôi chưa bao giờ sợ Thái Lan'

    22:02 Thứ ba 19/03/2019 | 1

    Huỳnh Tấn Sinh - người đá cặp với Đình Trọng tại U20 World Cup 2017 - khẳng định lứa cầu thủ này chưa bao giờ sợ Thái Lan khi đối đầu.

    Tại vòng loại U23 châu Á, thầy trò HLV Park nằm cùng bảng với Indonesia, Thái Lan. Mục tiêu giành ngôi nhất bảng K không dễ dàng với U23 Việt Nam và bản thân Huỳnh Tấn Sinh cũng có những nhận định tốt về đối thủ: "Họ là những đối thủ rất mạnh. Indonesia chơi rắn và giàu thể lực. Thái Lan thì chơi thiên về kiểm soát bóng".

    "Nhiều cầu thủ Việt Nam thường sợ Thái Lan mỗi khi đối đầu. Tuy nhiên, lứa cầu thủ chúng tôi chưa bao giờ sợ họ. Vào sân thi đấu cùng họ hay bất kỳ đội nào, toàn đội cũng rất tự tin", Tấn Sinh chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Huỳnh Tấn Sinh từng khoác áo U20 Việt Nam

    Trả lời báo giới trước buổi tập chiều 19/3, trung vệ này chia sẻ mình vẫn gặp vấn đề với sơ đồ chiến thuật tại U23 Việt Nam: "Sơ đồ 3 trung vệ khiến tôi gặp chút khó khăn. Tôi đang tập ở vị trí trung vệ lệch phải và theo tôi là hợp lý nhất với bản thân".

    "Tôi có điểm mạnh trong tranh chấp và chơi bóng bổng. Còn điểm yếu có lẽ là một chút tốc độ. Đến lúc này, vẫn chưa rõ ai sẽ được chọn tham dự vòng loại sắp tới. Tôi chỉ biết cố gắng hết mình để có cơ hội góp mặt", Tấn Sinh chia sẻ thêm.

    Trong 2 buổi tập gần đây, Đình Trọng không được HLV Park cho ra sân tập. Anh phải nghỉ ngơi phía ngoài. Đây có thể coi là tổn thất với U23 Việt Nam. Cá nhân Huỳnh Tấn Sinh cũng đánh giá cao tầm ảnh hưởng của người đàn anh và cho rằng Đình Trọng sẽ sớm trở lại.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam tập luyện chiều 19/3. Ảnh: Minh Chiến.

    "Anh ấy là cầu thủ đẳng cấp. Được chơi bên cạnh Đình Trọng giúp tôi phát triển rất nhiều. Tôi nghĩ, anh Trọng sẽ sớm trở lại và đạt phong độ cao. Nếu không, HLV Park sẽ có tính toán hợp lý", trung vệ sinh năm 1998 chia sẻ.

    Huỳnh Tấn Sinh là cầu thủ duy nhất của CLB Quảng Nam được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U23 Việt Nam lần này. Không phải ngẫu nhiên mà cầu thủ sinh năm 1998 này lại được trao cơ hội.

    Anh có chiều cao 1,81 m. Khi còn tập trung U20 Việt Nam, anh được HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét là mẫu trung vệ điển hình mà bóng đá Việt Nam đang cần. Bởi anh sở hữu thể hình tốt, chơi bóng bổng hiệu quả, đơn giản và mạnh mẽ trong các pha tranh chấp.

     - Bóng Đá

     Lịch thi đấu bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. Đồ họa: Minh Phúc.

    Đỗ Hải | 20:49 19/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...