MỚI NHẤT :
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Ký giả Australia đánh giá cao sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam

    11:16 Thứ hai 11/12/2017

    Sau chiến thắng tưng bừng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar tại giải M-150 Cup 2017, ký giả người Australia, Scott McIntyre đã đánh giá cao sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam.

    Tại giải M-150 Cup 2017 đang diễn ra tại Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo đã có khởi đầu khá ấn tượng bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước U23 Myanmar. Ở trận đấu này, tiền đạo Quang Hải đã lập cú đúp, Văn Long và Công Phượng là những cái tên ghi bàn thắng còn lại cho U23 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Bóng đá trẻ Việt Nam được các cây bút trong khu vực châu Á đánh giá cao.

    Dù chỉ ghi 1 bàn ở trận đấu vừa qua và được rút khỏi sân trong những phút cuối hiệp 2, nhưng Công Phượng vẫn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Theo đó, bên cạnh việc ghi bàn ấn định thắng lợi 4-0 cho U23 Việt Nam, Công Phượng còn có những tình huống kiến tạo cho đồng đội ghi bàn và giúp U23 Việt Nam cầm nhịp trận đấu.

    Cùng với khởi đầu ấn tượng của ĐT U23 Việt Nam ở giải M-150 Cup 2017, trong quãng thời gian 5 năm gần đây các đội bóng trẻ của Việt Nam như U19, U16… đều đã đạt được những thành tích cao. Trong đó, đội tuyển U19 Việt Nam từng giành vé dự VCK U20 World Cup 2017 tổ chức tại Hàn Quốc hồi tháng 5 vừa qua. Trao đổi với báo chí quốc tế mới đây, cây bút Scott McIntyre - ký giả người Australia viết cho trang Fox Sports châu Á đánh giá trình độ bóng đá trẻ Việt Nam đã có phần vượt qua đại kình địch Thái Lan: "Theo tôi, bóng đá trẻ Việt Nam đang hơn Thái Lan. Họ có các tiền vệ có khả năng tư duy tốt."

    Cây bút người Australia cũng đánh giá nếu tiếp tục phát triển tài năng của mình, Việt Nam đủ sức vô địch châu Á trong hơn một thập kỷ tới và xa hơn có thể giành vé dự World Cup: “Nếu dùng đúng người, đi đúng lộ trình thì Việt Nam đủ sức vô địch châu Á trong 15 năm tới. Cũng không quá 20 năm, các bạn có thể vào được tới World Cup."

    Cùng với chiến thắng đậm của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar, ở lượt trận đầu tiên tại bảng A chủ nhà U23 Thái Lan cũng có khởi đầu thuận lợi tại giải M-150 Cup 2017 khi đánh bại Nhật Bản. Theo đó, sau hiệp 1 không có bàn thắng, đội chủ nhà đã khai thông thế trận ở phút 49 nhờ bàn thắng của Saringkan. Dù U23 Nhật Bản có bàn gỡ hòa sau đó do công của đội trưởng Yuta Kamiya nhưng đến phút 63, Chaiyawat Buran đã có pha dứt điểm đẳng cấp ấn định thắng lợi 2-1 cho đội nhà. Với chiến thắng này, U23 Thái Lan đang được đánh giá là ứng viên nặng ký cho cuộc đua giành chức vô địch tại giải M-150 Cup.

    Nam Anh | 09:59 11/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...