MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Vô địch SEA Games, BLV Quang Huy nói lời thật lòng về U22 VN không có Quang Hải

    13:19 Thứ tư 11/12/2019 | 5

    BongDa.com.vn Thủ quân U22 Việt Nam đã bỏ lỡ cả bán kết lẫn chung kết, vì chấn thương đáng tiếc.

    Chạm trán U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 2019, U22 Việt Nam đã không làm người hâm mộ thất vọng. Cú đúp của Đoàn Văn Hậu cùng pha dứt điểm lạnh lùng của Đỗ Hùng Dũng giúp Những ngôi sao vàng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0, đăng quang đầy thuyết phục.

    Đây là tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games đầu tiên trong lịch sử của chúng ta, và cũng là giấc mơ hàng triệu CĐV nước nhà mong đợi từ rất nhiều năm qua.

    Bình luận sau trận, BLV Quang Huy nghẹn ngào: "Mọi người cứ đi bão thôi, không cần biết mình đi đâu cả, hòa vào dòng người. Cảm giác này chúng ta đã có khi vô địch AFF Cup 2008, năm ngoái cũng như vậy nhưng với SEA Games là lần đầu tiên, thật sự hạnh phúc và xúc động."

    BLV Quang Huy nói về Quang Hải - Bóng Đá

     Việt Nam đăng quang.

    Với chấn thương gặp phải, thủ quân Nguyễn Quang Hải không thể góp mặt ở chung kết. BLV Quang Huy cho rằng việc không có Quang Hải càng thể hiện tài cầm quân của HLV Park Hang-seo: "Tất nhiên không có Quang Hải chúng ta cũng mất đi những đường nét đặc biệt. Những quả chân trái hay những pha đá phạt nhìn thấy ngay cơ hội,... Quang Hải cũng có những miếng mà chỉ anh làm được thôi."

    "Nhưng ông Park Hang-seo luôn luôn là như vậy. Đôi khi việc không có người này thì sự xuất hiện người kia có những nét không bằng, nhưng lại có những nét vào những miếng ghép trong đội bóng tạo nên những điều mới mẻ. Cái giỏi của HLV là biết lắp ghép và kể cả những cầu thủ trên sân cũng biết cách tự làm mới mình.

    Sự vắng mặt của người này mở ra cơ hội của người kia và U22 Việt Nam ở SEA Games lần này đúng là như thế."

    Hồ sơ SEA Games: Việt Nam

    Phụng Sồ | 11:00 11/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...