MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Virgil van Dijk chưa dám chắc về một tấm vé dự EURO

    10:24 Thứ ba 10/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Van Dijk chưa từng được tham dự một giải đấu chính thức nào với đội tuyển quốc gia.

    Ở vòng loại EURO 2020, Hà Lan được xếp vào một bảng đấu được cho là dễ thở gồm Đức, Estonia, Belarus, Bắc Ireland. Sau khi đã hoàn thành cả 2 lượt trận với Đức, kết quả 1 thắng 1 thua, đội bóng áo cam coi như đã đặt một tay vào tấm vé tiến vào vòng chung kết.

    Không ngoài dự đoán, trong trận làm khách đến sân Estonia rạng sáng nay, Cơn lốc màu da cam đã chơi vô cùng nhàn nhã trước chủ nhà. Thế trận một chiều với 72% thời gian kiểm soát bóng thuộc về Hà Lan. Sau cùng, họ giành chiến thắng 4-0 nhờ cú đúp của Ryan Babel, bàn thắng của Memphis Depay và Georginio Wijnaldum.

    Hà Lan hạ Đức, De Ligt vẫn mắc lỗi ngớ ngẩn - Bóng Đá

     Cặp hậu vệ của Hà Lan vẫn đang chơi rất chắc chắn.

    Tuy nhiên với thủ quân Virgil van Dijk, mọi thứ vẫn chưa hề chắc chắn, họ sẽ phải hoàn toàn tập trung cho từng trận một: "Chúng tôi đã làm tốt với 2 chiến thắng, nhưng vẫn chưa giành quyền dự EURO. Chúng tôi muốn phải thắng được cả 2 trận vòng loại tiếp theo."

    Van Dijk nói về trận thắng Estonia: "Chúng tôi đã dự đoán họ sẽ khó chống đỡ và chúng tôi phải chơi kiên nhẫn. Mọi thứ diễn ra khá tốt, dù chúng tôi có thể tạo được nhiều áp lực hơn ở hiệp 1. Nhưng tôi không cho rằng đây là một trận đấu khó chịu."

    Tháng tới, Hà Lan sẽ tiếp đón một đối thủ khá khó nhằn là Bắc Ireland, đội đang xếp thứ 2 bảng C với 4 trận thắng và 1 trận thua. Nếu có thể giành vé dự EURO, đây sẽ là lần đầu tiên Van Dijk được dự một giải chính thức với tuyển quốc gia.

    Video Van Dijk xỏ háng Mohamed Salah trong buổi tập: 

    Hoài Thu | 10:00 10/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...