MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Vì ngôi vương EURO, Harry Kane sẵn sàng đánh đổi 1 thứ

    11:30 Thứ sáu 18/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Chân sút người Anh kỳ vọng Tam Sư sẽ giành được chức vô địch Châu Âu hè này sau rất nhiều năm chờ đợi.

    Đến với EURO 2020, Harry Kane "bỏ túi" 2 danh hiệu Vua phá lưới và Vua kiến tạo Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/21. Tại giải đấu hè này, chân sút người Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành được danh hiệu Chiếc giày vàng, điều mà 3 năm trước ở World Cup 2018, tiền đạo thuộc biên chế Tottenham Hotspur từng giành được.

    Dẫu vậy, theo Harry Kane, bản thân anh sẽ vui vẻ hơn nếu đổi danh hiệu cá nhân đó để nâng cao chiếc cúp vô địch EURO 2020. Kane khao khát cùng Tam Sư giành 1 danh hiệu lớn, sau những màn trình diễn đỉnh cao từng thể hiện ở World Cup 3 năm về trước.

    Harry Kane would trade all his golden boots to lead England to Euro 2020 glory - Bóng Đá

    Kane đang rất tập trung cùng tuyển Anh.

    Tất nhiên, tôi sẽ đánh đổi nó (Chiếc giày vàng) để giành chức vô địch EURO mùa hè này."

    Tôi từng nói trước đây rằng giành được một danh hiệu tập thể, đặc biệt cho đội tuyển Anh có lẽ sẽ là điểm nhấn lớn nhất trong sự nghiệp của tôi."

    Tôi nghĩ vô địch với tuyển Anh luôn là một giấc mơ, luôn là một mục tiêu tối thượng."

    Bất cứ khi nào bạn mặc chiếc áo này, mục đích là giành chiến thắng và rõ ràng là chúng tôi đã không giành được danh hiệu lớn nào trong một thời gian dài."

    Tất nhiên, thật tuyệt vời khi giành được Chiếc giày vàng ở một kỳ World Cup nhưng đó là ba năm trước. Hiện tại mọi thứ đã thay đổi, bản thân tôi cũng thế. Điều tôi mong muốn duy nhất vẫn là danh hiệu."

    Harry Kane phát biểu về Eriksen:

     
    Minh Trí | 11:00 18/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...