MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • VFF lên tiếng sau tin đồn ông Tuấn “con” giải nghệ

    18:59 Thứ năm 08/06/2017

    Trả lời chúng tôi, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục làm HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam, chứ không chia tay bóng đá như một số thông tin những ngày qua.

    Trên trang cá nhân của mình, HLV Hoàng Anh Tuấn vừa đăng tải hình ảnh của mình tại U20 World Cup cùng dòng chữ tiếng Anh: “RELEASE!!! SORRY ALL!” (tạm dịch là Giải thoát. Xin lỗi tất cả). Ngoài ra, ông Tuấn còn dùng từ “good bye” để nói lời tạm biệt!.

     - Bóng Đá

     Chia sẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn trên trang cá nhân khiến nhiều người nghĩ về cuộc chia tay.

    Chính chia sẻ này khiến nhiều người nghĩ rằng HLV người khánh Hoà sẽ giải nghệ. Những băn khoăn của dư luận càng có cơ sở khi ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận gặp Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019, HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ từ chối lên tuyển làm phó tướng cho HLV Hữu Thắng, với lý do cần thời gian nghỉ ngơi sau hành trình tốn sức ở vòng chung kết U20 thế giới.

    Trước thông tin HLV Hoàng AnhTuấn chia tay nghiệp cầm quân, VFF đã lên tiếng phủ nhận. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Theo hợp đồng giữa LĐBĐ Việt Nam ký với các huấn luyện viên thì ông Nguyễn Hữu Thắng sẽ là HLV trưởng của đội tuyển U23 và ĐTQG Việt Nam. 

    Còn ông Hoàng Anh Tuấn sẽ là HLV trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam. Đã có sự phân định rõ ràng trách nhiệm của các huấn luyện viên tham gia ở các đội tuyển quốc gia.

    HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ vẫn giữ nhiệm vụ của mình ở đội tuyển U19. Trong thời gian tới, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có những nhiệm vụ rất quan trọng.”

    Theo đó, vị chiến lược gia người Khánh Hòa sẽ có 2 nhiệm vụ chính với U19 Việt Nam trong năm nay là VCK U18 Đông Nam Á và Vòng loại U19 châu Á.

     - Bóng Đá

     VFF khẳng định ông Tuấn "con" sẽ tiếp tục công việc.

    Theo đánh giá của ông Hoài Anh, lứa U19 tới đây rất tiềm năng, nên rất cần những HLV giỏi như Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt, nhằm hướng tới những mục tiêu cao trong tương lai gần, trong đó World Cup cũng nằm trong kế hoạch của đội tuyển trẻ này.

    Do năm 2017 diễn ra vòng loại U19 châu Á 2018, vì vậy để giúp các quốc gia trong khu vực có sự chuẩn bị tốt hơn về lực lượng nên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã quyết định tổ chức giải vô địch U18 thay vì U19 như trong các năm chẵn.

    Như vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt đội U18 Việt Nam tham dự VCK U18 Đông Nam Á vào tháng 9 (cùng bảng với chủ nhà Myanmar, Indonesia, Philippines, Brunei và khách mời New Zealand). Tiếp đó, U19 Việt Nam sẽ dự vòng loại U19 châu Á 2018 cùng với Lào, Đài Bắc (Trung Quốc), Macau (Trung Quốc) vào tháng 11.

    Lên tuyển U22 Việt Nam hay không tuỳ HLV Hoàng Anh Tuấn

    Liên quan đến việc HLV Hoàng Anh Tuấn có thể trở thành phó tướng của HLV Nguyễn Hữu Thắng ở SEA Games 2017 vào tháng 8 tới đây hay không, theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, quyết định phụ thuộc vào sự trao đổi và thống nhất giữa hai HLV này, đặc biệt là ông Tuấn “con” có nhận lời lên tuyển U22 Việt Nam hay không.

    Huy Phong | 18:15 08/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...