MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Văn Thanh - Tuấn Anh chúc ĐT Việt Nam khởi đầu may mắn

    17:04 Thứ năm 08/11/2018

    BongDa.com.vn Không có mặt trực tiếp cùng ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2018 do chấn thương, bộ đôi cầu thủ thuộc biên chế HAGL là Tuấn Anh và Văn Thanh gửi lời chúc toàn đội sẽ gặp may mắn và có 3 điểm trận ra quân bảng A.

    Tuấn Anh là cái tên tiếc nhất với ĐT Việt Nam ở các kỳ AFF Cup gần đây. Năm 2016, cũng vù chấn thương nên "chàng nhô" không thể cùng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chính phục giải đấu cao nhất của khu vực Đông Nam Á.

    Thông tin mới nhất về quá trình phục hồi chấn thương của Tuấn Anh - Bóng Đá

    Tuấn Anh cầu chúc cho ĐT Việt Nam có khởi đầu thuận lợi trước ĐT Lào. 

    Trước trận đấu với ĐT Lào, Tuấn Anh chia sẻ: “Nhìn các đồng đội ở tuyển Việt Nam háo hức chuẩn bị cho AFF Cup năm nay, em lại nhớ đến hình ảnh mình phải lủi thủi xách vali về nước ngay trước trận khai mạc giải đấu cách đây 2 năm trên đất Myanmar.

    Lần ấy, trong cuộc họp toàn đội, bản thân đã cố gắng mỉm cười để các anh em yên tâm, nhưng thực tế nước mắt cứ chực rơi vì buồn và tiếc cho bản thân đã không thể góp mặt ở một giải đấu lớn. Năm nay, một lần nữa em vẫn không thể góp mặt cùng mọi người nên thực sự rất tiếc nuối. Trận mở màn bao giờ cũng rất quan trọng, nhưng tôi tin các đồng đội của mình sẽ giành được 3 điểm trước đội tuyển Lào”.

    Hiện tại ĐT Việt Nam vẫn có khá nhiều cầu thủ thuộc biên chế của HAGL là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy. Đáng tiếc là Minh Vương bị loạt phút cuối, Văn Thanh và Tuấn Anh gặp chấn thương không thể thi đấu.

    ĐT Việt Nam và HAGL đón tin vui của Vũ Văn Thanh - Bóng Đá

    Văn Thanh hy vọng ĐT Việt Nam sẽ có 3 điểm trong ngày ra quân của bảng AFF Cup 2018. 

    Sự vắng mặt của Văn Thanh để lại khoảng trống cực lớn bên hành lang cánh phải của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo đang cố gắng để tạo nên một sự an toàn nhất định và đặt mục tiêu cao nhất ở AFF Cup năm nay: "Thực tế tuyển Việt Nam đang gặp nhiều sức ép ở giải đấu năm nay, bởi sự kỳ vọng của người hâm mộ đang rất lớn sau những thành công vừa qua ở cấp độ châu lục. Vì thế, tôi mong các đồng đội của mình sẽ vượt qua áp lực để có một giải đấu thành công như mong đợi, nhất là phải giành được 3 điểm ở trận mở màn gặp Lào vào tối 8/11," Văn Thanh hy vọng ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu thành công trước ĐT Lào.

     

    Phương Nam | 16:50 08/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...