MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Van Basten nêu lý do từ chối đến Barca với Johan Cruyff

    20:17 Chủ nhật 21/03/2021

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo của Milan, Marco Van Basten cho biết ông đã từ chối gia nhập Barcelona.

    Năm 1987, Marco van Basten đã rời Ajax Amsterdam để đến AC Milan. 1 năm sau đó, thầy cũ của ông là Johan Cruyff muốn mang ông về Barcelona, tuy nhiên Van Basten đã từ chối. Huyền thoại Rossoneri kể lại: "Tôi đã nói với [Cruyff] là không, chỉ mới một mùa giải kể từ khi tôi đến Milan từ Ajax và do chấn thương mắt cá nên tôi đã không thi đấu nhiều."

    "Ngoài ra, vào thời điểm đó thứ bóng đá hay nhất được chơi ở Ý. Tôi muốn thể hiện cho Milan thấy rằng tôi là một cầu thủ giỏi như thế nào và 2 năm tiếp sau đó, chúng tôi đã giành cúp châu Âu."

    Từ

     Van Basten có sự nghiệp rực rỡ ở AC Milan.

    Van Basten ghi 125 bàn sau 201 trận cho Rossoneri và giành 15 danh hiệu, bao gồm 4 Scudetto và 3 Champions League với CLB này. Khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, Van Basten từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hà Lan, Ajax, Heerenveen và AZ Alkmaar, nhưng ông không muốn trải nghiệm thêm ở vai trò này: "Tôi sẽ không bao giờ làm huấn luyện viên nữa."

    Năm 1993, Van Basten dính chấn thương ở trận chung kết European Cup, khi đội bóng của anh thua Marseille. 2 năm sau đó, tiền đạo này xác nhận giải nghệ, để lại sự tiếc nuối cho người hâm mộ bóng đá. Ông được coi là tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử Milan.

    5 bàn thắng đẹp nhất của Van Basten cho Ajax:

     
    Thanh Vũ | 19:47 21/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...