MỚI NHẤT :
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • 3 huyền thoại bóng đá giải nghệ sớm như Eden Hazard

    07:35 Thứ sáu 13/10/2023 | 1

    BongDa.com.vn Trước Eden Hazard cũng có nhiều trường hợp từ giã sớm với bóng đá bởi nhiều lý do khác nhau.

    1 Eric Cantona (30 tuổi)

    Quyết định nói lời chia tay với bóng đá của Eric Cantona vào năm 1997 khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên bởi nó đến theo một cách đột ngột và đầy bất ngờ. Thời điểm đó, chân sút mang áo số 7 là biểu tượng tại Manchester United.

     - Bóng Đá

    Cantona là sự tiếc nuối của HLV Alex Ferguson.

    Ông là chất xúc tác mang đến thành công cho câu lạc bộ ở thập niên 90 của thế kỷ trước, sau khi gia nhập Manchester United từ đại kình địch Leeds. Eric Cantona đóng vai trò quan trọng trong hành trình chấm dứt cơn khát danh hiệu sau 26 năm chờ đợi của người hâm mộ “Quỷ đỏ”. 

    Quyết định giải nghệ sớm khiến ông bỏ lỡ chức vô địch Champions League của Manchester United chỉ hai năm sau đó, cũng như chức vô địch World Cup 1998 cùng với đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, chính Eric Cantona từng chia sẻ rằng, ông không hề hối hận vì đã giã từ sự nghiệp sớm.

    2. Gareth Bale (33 tuổi)

    Giải nghệ ở tuổi 33 vào tháng 1/2023 vừa qua, Gareth Bale gọi đó là điều bình thường so với độ tuổi nghỉ hưu trung bình của các cầu thủ bóng đá. Nhưng khi cựu cầu thủ xứ Wale công bố quyết định trên, nó vẫn khiến những người yêu mến ông cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối bởi lời chia tay diễn ra hơi sớm.

     - Bóng Đá

    Gareth Bale bỏ bóng đá sang chơi Golf.

    Gareth Bale hoàn toàn có thể vĩ đại hơn so với những gì ông giành được trong suốt sự nghiệp nhưng với tiền sử chấn thương dày đặc, huyền thoại từng khoác áo Real Madrid đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Anh gần như sở hữu mọi danh hiệu ở cấp độ câu lạc bộ cùng "Los Blancos".

    Chân chạy cánh người xứ Wale gia nhập Real Madrid từ Tottenham Hotspur với mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới vào năm 2013. Mặc dù có thể đóng vai “kẻ phản diện” ở Bernabeu nhưng anh đã cùng câu lạc bộ trải qua 9 mùa giải, giành được nhiều danh hiệu lớn, trong đó có 5 chức vô địch Champions League. Sau khi vô địch MLS Cup cùng LAFC và dẫn dắt Xứ Wales tới World Cup đầu tiên sau sau 64 năm, Gareth Bale quyết định treo giày.

    3. Marco van Basten (31 tuổi)

    Diego Maradona từng được hỏi ai là cầu thủ xuất sắc nhất mà ông chứng kiến, huyền thoại người Argentina lập tức nhắc đến Romario và Marco van Basten. Vậy, hãy thử tưởng tượng xem thế giới đã bỏ lỡ điều gì khi cựu tiền đạo AC Milan buộc phải giải nghệ ở tuổi 31?

     - Bóng Đá

    Van Basten buộc phải giải nghệ sớm bởi chấn thương mắt cá.

    Van Basten chứng tỏ mình là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại từ rất lâu trước đó, khi giành được hai chiếc cúp C1 châu Âu (tiền thân của Champions League), ba lần nhận danh hiệu Quả bóng Vàng cùng hàng loạt thành tích ghi bàn ấn tượng trong màu áo Ajax Amsterdam và AC Milan. Đáng buồn thay, do chấn thương mắt cá tái phát, ông không thể trở lại với phong độ khủng khiếp ngày nào và đành quyết định giải nghệ dù mới 31 tuổi.

    Huy Trưởng | 07:05 13/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...