MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • V-League 2019 và sự cần thiết của công nghệ VAR

    11:44 Chủ nhật 18/08/2019

    BongDa.com.vn Thêm 1 lần nữa, những vấn đề liên quan đến công tác trọng tài lại khiến nhiều đội bóng cảm thấy lo lắng.

    Cách đây 1 tuần, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đã đưa ra nhận định: "Đầu mùa giải tôi đã nghe VFF và VPF có ý định triển khai áp dụng công nghệ VAR. Kế hoạch này là rất xác đáng để tạo ra sự minh bạch cho các trận đấu và rất cần thiết với bóng đá Việt Nam. Nhưng không hiểu tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy triển khai? Việc áp dụng VAR cũng là động thái để Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các bên liên quan cho thấy mình có trách nhiệm ra sao với giải đấu, tạo ra sự công bằng, trung thực. Chứ chờ đến lúc vì những tranh cãi mà đội này xuống hạng, đội kia không vô địch được sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh, niềm tin dành cho V-League."

    V-League 2019 và sự cần thiết của công nghệ VAR - Bóng Đá

     Tình huống sai lầm của các trọng tài ở trên sân Gò Đậu.

    Cuối cùng, những lo lắng của cựu HLV Hòa Phát Hà Nội đã trở thành hiện thực. Phút thứ 68, trên sân Gò Đậu, tỉ số đang là 1-0 nghiêng về Becamex Bình Dương. Đội chủ nhà được hưởng 1 quả đá phạt góc. Bóng đến chân của Tô Văn Vũ và cú sút từ ngoài vòng cấm của cầu thủ này đã đập trúng chân của Kim Bong-jin. Ngay lập tức, Hồ Sỹ Giáp ập vào, sút tung lưới của Hoàng Anh Gia Lai. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như trước đó, Sỹ Giáp đã rơi vào thế việt vị. Mặc dù vậy, các trọng tài vẫn công nhận bàn thắng của Becamex Bình Dương.

    Cách biệt được nới rộng khiến cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đi xuống. Phút 87, Lê Văn Trường phải vào lưới nhặt bóng thêm 1 lần nữa. Kết quả, đội bóng phố núi đã thất bại với tỉ số 0-3 và đang đứng ở vị trí thứ 12. Nếu như Sanna Khánh Hòa BVN và Hải Phòng giành chiến thắng ở những trận đấu muộn, thầy trò ông Lee Tae-Hoon sẽ rơi xuống đáy bảng xếp hạng. Không phải ngẫu nhiên mà trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của Hoàng Anh Gia Lai đã phải tìm đến các trọng tài bên ngoài đường pitch và cay đắng thừa nhận: "Em thổi như vậy chết đội bóng của anh rồi”. Thế nhưng, đáp lại sự chua chát ấy chỉ là những nụ cười của những “vị vua sân cỏ”.

    V-League 2019 và sự cần thiết của công nghệ VAR - Bóng Đá

     Ông Nguyễn Tấn Anh chua chát thừa nhận sai lầm của trọng tài đã giết Hoàng Anh Gia Lai.

    Đến lúc này, các quan chức của VPF mới cảm thấy công nghệ VAR rất cần thiết. Theo đúng lộ trình thì hiện tại, V-League 2019 đã có VAR nhưng mọi thứ đã không giống như tất cả đã kì vọng. Vậy nên, khi V-League vẫn còn 5 vòng đấu nữa, cuộc chiến trụ hạng và tranh ngôi vô địch vẫn đang trở nên khốc liệt, người hâm mộ và các đội bóng sẽ càng cảm thấy lo lắng về các trọng tài. Một đội bóng từng nổi tiếng về sự hiền lành như Hoàng Anh Gia Lai trước đây cũng từng có ý định bỏ trận đấu vì những “tiếng còi méo” và nếu những sai sót vẫn tiếp tục xuất hiện như ở cuộc chạm trán trên sân Gò Đậu vào cuối tuần qua, không ai dám khẳng định điều ấy sẽ không tái diễn.

    Sau tất cả, công nghệ VAR sẽ chỉ là giấc mơ tại V-League 2019. Nhìn lại hiện thực, VPF chắc chắn cũng đang có chung cảm xúc với các đội bóng, đó là sự hồi hộp và lo lắng trước khi mỗi vòng đấu bắt đầu.

    *HLV Arsene Wenger nói về công nghệ VAR:

    Faro | 11:25 18/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...