MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • U23 Việt Nam đã có sự trưởng thành

    19:47 Thứ hai 18/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Một đội tuyển, hay một CLB bóng đá luôn phải biết một vài “chiêu trò” để đảm bảo chiến thắng hoặc ít nhất là đội bóng của mình được hưởng lợi. Đây là điều bình thường và nó còn chứng tỏ sự trưởng thành của các cầu thủ.

    U23 Việt Nam đã giành thắng lợi trước đại kình địch U23 Thái Lan, nếu không nói về những bàn thắng hay những pha cứu thua xuất thần thì có lẽ hình ảnh ấn tượng nhất trong trận đấu vừa qua là cú ngã người rất nhanh của Quang Hải, sau khi cầu thủ Thái Lan đang tranh chấp với anh có hành vi vung tay. Kết quả của tình huống đó là một thẻ vàng dành cho cầu thủ Thái Lan, đối thủ tức tối còn Quang Hải thì… lè lưỡi một cách rất tinh quái.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam có chiến thắng trước U23 Thái Lan ở giải giao hữu M-150.

    Trước đó, Quang Hải đã dính một thẻ vàng và với hành động “câu thẻ” này có thể xem như anh đã “hòa vốn”. Có lẽ một số người sẽ không thích và cho rằng chơi như vậy là quá tiểu xảo, tuy nhiên cũng cần phân biệt giữa những hành vi phản bóng đá, và những hành vi chỉ đơn thuần là tự vệ để giành lợi thế cho mình.

    Các cầu thủ Việt, đặc biệt là cầu thủ trẻ, thường thi đấu rất hiền ở trên sân, nhất là các giải đấu quốc tế, “hiền” ở đây không phải là họ vào bóng không quyết liệt hay đá không rắn, mà “hiền” là vì họ có thể chịu trận trước các màn tiểu xảo của đối thủ mà không biết đáp trả như thế nào, hay thậm chí họ không biết phạm lỗi “kín”, khiêu khích đối phương, hay gài bẫy đối thủ để “câu thẻ”.

    Những tiểu xảo kiểu như vậy, nếu sử dụng hợp lý, sẽ gây tâm lý ức chế cho đối phương, hay ít nhất cũng khiến đội bạn cảm thấy “ngại” mà không dám giở chiêu trò vì sợ dính bẫy. Thế nên, nếu muốn chiếm lợi thế trong một cuộc đối đầu căng thẳng, những chiêu trò là rất khó tránh khỏi.

    Tất nhiên không thể cổ súy cho lối chơi tiêu cực, phản bóng đá, và cũng tin chắc rằng các cầu thủ U23 của chúng ta sẽ không chơi như vậy. Ngay trong trận đấu với Thái Lan nêu trên, ở những phút bù giờ, Hà Đức Chinh dẫn bóng bên cánh phải và bị đốn ngã, theo lẽ thường anh có thể lăn lộn ôm chân và đợi đội ngũ bác sĩ, cáng cứu thương vào sân để câu giờ.

     - Bóng Đá

     Để chiến thắng, đôi lúc cũng không nên thật thà quá.

    Nhưng không, Đức Chinh đã đứng dậy ngay sau đó để thi đấu tiếp. Nên nhớ, vào thời điểm cuối trận, đa số các cầu thủ đã “hết pin”, nếu chẳng may có sai sót thì rất dễ để người Thái ghi bàn và kéo trận đấu về loạt luân lưu may rủi, vậy nên hành động đứng dậy ngay của tiền đạo SHB Đà Nẵng đã cho thấy rõ về cách mà các cầu thủ U23 dùng tiểu xảo trên sân, đúng lúc, đúng chỗ và chỉ nhằm mục đích bảo vệ mình.

    Mặc dù còn nhiều vấn đề trong lối chơi của U23, cũng như điểm yếu thể lực vẫn còn treo lơ lửng, tuy nhiên nhìn cái cách mà các cầu thủ đã biết ngã khi cần thiết, cũng có thể thấy được sự trưởng thành ở một mức độ nào đó của họ. Hy vọng rằng, nếu chúng ta không thể chơi bóng mà tuân thủ kỷ luật chiến thuật được như châu Âu, thì cũng phải tinh quái được gần như người Nam Mỹ.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:15 18/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...