MỚI NHẤT :
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • 5 nhân tố U22 Việt Nam được kỳ vọng tỏa sáng tại SEA Games 32

    06:21 Chủ nhật 30/04/2023

    BongDa.com.vn Hãy cùng điểm qua 5 gương mặt nổi bật của U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ tại SEA Games 32.

    1. Lê Văn Đô

    Lê Văn Đô chính là một trong 7 nhân tố đã giành HCV SEA Games 31 dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Cầu thủ sinh năm 2001 có kinh nghiệm quốc tế dày dặn nhất trong số các tuyển thủ U22 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Anh có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ cánh hoặc dâng cao như một tiền vệ thực thụ.

    5 nhân tố U22 Việt Nam được kỳ vọng tỏa sáng tại SEA Games 32 - Bóng Đá

    Lê Văn Đô đang có phong độ cao.

    Qua thời gian, Văn Đô đang ngày càng chứng tỏ sự tiến bộ ở cả kỹ năng tạt bóng, thi đấu kỹ thuật cùng những pha dứt điểm hiểm hóc. Phong độ cao với 3 bàn thắng cho CLB CAHN và pha lập công trong trận giao hữu trước thềm SEA Games gặp TP.HCM của chàng trai gốc Quảng Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tại giải đấu sắp tới.

    2. Phan Tuấn Tài

    Phan Tuấn Tài là gương mặt nổi bật của các ĐT trẻ Việt Nam trong năm 2022. Anh đã tỏa sáng với các pha kiến tạo quyết định đưa Những chiến binh Sao Vàng lên ngôi tại giải U23 ĐNÁ 2022 và HCV SEA Games 31. Ngôi sao sinh năm 2001 cũng ghi bàn tại VCK U23 châu Á 2022 dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh-kyun.

    5 nhân tố U22 Việt Nam được kỳ vọng tỏa sáng tại SEA Games 32 - Bóng Đá

    Những đường chuyền quyết định của Phan Tuấn Tài thường xuyên mang lại hiệu quả.

    Sự trưởng thành nhanh chóng đã giúp Tuấn Tài thường xuyên góp mặt trong màu áo Viettel tại đấu trường V-League suốt thời gian qua. Giờ đây, anh được chờ đợi sẽ mang phong độ cao đó đến với SEA Games 32.

    3. Khuất Văn Khang

    Liên tục là thủ lĩnh của các ĐT trẻ Việt Nam trong suốt thời gian qua, Khuất Văn Khang được chờ đợi sẽ là nhân tố đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi của U22 Việt Nam. Với phong độ chói sáng, cầu thủ thuộc biên chế Viettel đã được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup 2022 trước khi bị loại vào giờ chót.

    5 nhân tố U22 Việt Nam được kỳ vọng tỏa sáng tại SEA Games 32 - Bóng Đá

    Khuất Văn Khang được kỳ vọng sẽ mang lại sức sáng tạo cho U22 Việt Nam. 

    Tại SEA Games lần này, tiền vệ sinh năm 2003 có thể sẽ là trái tim nơi tuyến giữa, tạo ra sự sáng tạo cùng những đường chuyền quyết định cho đồng đội. Anh được xem là quân bài chiến lược trong cách vận hành chiến thuật của HLV Philippe Troussier ở các trận đấu tới.

    4. Huỳnh Công Đến

    Huỳnh Công Đến chính là học trò cưng của HLV Philippe Troussier. Dù gặp chấn thương trước giải lần này nhưng anh vẫn được nhà cầm quân người Pháp giữ lại bởi vai trò quan trọng nơi hàng tiền vệ.

    5 nhân tố U22 Việt Nam được kỳ vọng tỏa sáng tại SEA Games 32 - Bóng Đá

    Huỳnh Công Đến là tiền vệ phòng ngự tin cậy.

    Với khả năng thu hồi bóng tốt, tranh chấp quyết liệt và không ngại va chạm, Công Đến là sự lựa chọn số 1 cho vị trí tiền vệ phòng ngự của U22 Việt Nam. Sự an toàn mà cầu thủ thuộc biên chế PVF-CAND mang đến có thể giúp các đồng đội như Văn Khang hay Văn Đô phát huy khả năng sáng tạo và an tâm cho mặt trận tấn công.

    5. Nguyễn Quốc Việt

    Tại VCK U20 châu Á vừa qua, Nguyễn Quốc Việt đã tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng. Đó đều là những pha lập công đẹp mắt thể hiện phẩm chất của 1 tiền đạo thực thụ - nhạy bén, quyết đoán và tốc độ. Anh cũng đã chính thức nổ súng tại giải VĐQG trong màu áo HAGL.

    5 nhân tố U22 Việt Nam được kỳ vọng tỏa sáng tại SEA Games 32 - Bóng Đá

    Nguyễn Quốc Việt được kỳ vọng sẽ ghi bàn đều đặn tại SEA Games 32.

    Với phong độ tốt, Quốc Việt là niềm kỳ vọng trên hàng công của U22 Việt Nam. Cầu thủ có biệt danh "Vua giải trẻ" được chờ đợi sẽ thi đấu và nổ súng đều đặn, giúp Những chiến binh Sao Vàng đánh bại các đối thủ.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 05:51 30/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...