MỚI NHẤT :
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Huỳnh Như tỏa sáng rực rỡ; Tuấn Tài suýt gãy chân vì cầu thủ Singapore

    20:05 Thứ tư 03/05/2023

    BongDa.com.vn Trung vệ Phan Tuấn Tài đã suýt gặp chấn thương nặng sau pha vào bóng nguy hiểm của cầu thủ bên phía U22 Singapore.

    Huỳnh Như tỏa sáng rực rỡ

    Với tư cách là nhà ĐKVĐ và được đánh giá cao hơn rất nhiều, ĐT nữ Việt Nam đã chứng tỏ đẳng cấp trước Malaysia bằng chiến thắng đậm 3-0 ở ngày ra quân môn bóng đá nữ SEA Games 32. Đây là màn đọ sức mà đoàn quân HLV Mai Đức Chung tạo ra thế trận vượt trội với hàng loạt những cơ hội và có 3 điểm xứng đáng.

    Tin chiều vn 3/5 - Bóng Đá

    Huỳnh Như chưa ghi bàn ở trận mở màn SEA Games 32. Ảnh: Vietnamnet.

    Huỳnh Như tiếp tục là đầu tàu của Những nữ chiến binh Sao Vàng khi tỏa sáng rực rỡ với 2 kiến tạo và một đường chuyền gây áp lực khiến đối thủ tự đưa bóng vào lưới nhà trong chiến thắng 3-0 của thầy trò Mai Đức Chung. Cô gái thuộc biên chế Lank FC hứa hẹn sẽ còn tỏa sáng hơn nữa ở trận đấu tới.

    HLV Troussier: U22 Việt Nam đáng lẽ phải ghi nhiều bàn hơn

    Phát biểu sau trận thắng của U22 Việt Nam trước Singapore, HLV Philippe Troussier cho rằng, U22 Việt Nam đã chơi tốt nhưng vẫn còn những điểm phải cải thiện. Ông nói: "Tôi nghĩ các cầu thủ cần cải thiện hơn, đó là khâu kết thúc. Chúng ta có nhiều cơ hội và nếu dứt điểm tốt hơn đã có thể ghi thêm nhiều bàn. Tôi cần nói rằng toàn đội mới tập lối chơi này trong thời gian ngắn. Tôi muốn họ không được sợ, phải chủ động cầm bóng và triển khai".

    "Các cầu thủ có trải nghiệm, thu về kinh nghiệm thực chiến. Hôm nay đội có những thời khắc chưa xử lý tốt, nhanh quá hoặc muộn quá, nhưng những điều đó rồi sẽ dần cải thiện. Nói chung các cầu thủ giữ đội hình tốt. Quan trọng là đội nắm bắt lối chơi này, tự tin kiểm soát bóng để đá. U22 Việt Nam thắng nhờ sự tin tưởng vào lối chơi, và có thể đã ghi thêm 1-2 bàn nữa".

    Tin chiều vn 3/5 - Bóng Đá

    Nguyễn Quốc Việt bỏ lỡ một số cơ hội ở trận gặp U22 Singapore. Ảnh: Vietnamnet.

    Đánh giá về 2 đối thủ còn lại là U22 Malaysia và U22 Thái Lan, nhà cầm quân người Pháp cho hay: “Về lý thuyết U22 Lào hay U22 Singapore không phải mạnh nhất. Những đội mạnh nhất bảng này phải là U22 Malaysia và U22 Thái Lan, những đối thủ mà chúng ta sắp gặp và đều cần sự sẵn sàng rất cao. Nhưng thắng trận nào hay trận đó để giúp các cầu thủ tự tin hơn”.

    HLV Singapore: U22 Việt Nam xứng đáng chiến thắng

    HLV Philippe Aw thừa nhận U22 Việt Nam thắng xứng đáng ở màn đọ sức vừa qua. Ông nói: "Chúng tôi có chút thay đổi sau khi nhận thấy U22 Việt Nam kiểm soát bóng không tốt. Ba mươi phút đầu đội phòng ngự tốt, nhưng thật không may để mất bóng bị phản công dẫn tới bàn thua. Sau hiệp hai chúng tôi nhận thấy U22 Việt Nam đã thay đổi, chuyển sang phòng ngự phản công".

    "U22 Việt Nam là đội chơi tốt hơn, kỹ thuật hơn, di chuyển rất linh hoạt, xứng đáng chiến thắng. Nhưng chúng tôi mắc lỗi và phải trả giá dù đã cố gắng để ngăn chặn. Các bạn thấy đấy, phía Việt Nam cũng không chơi một cách dễ dàng, chủ yếu đá trực diện hơn, đưa bóng ra 2 biên để chuyền vào vòng cấm".

    "U22 Singapore theo kịp đối thủ trong 30 phút đầu, nhưng 2 bàn thua đến quá nhanh từ các pha phản công. Hiệp hai chúng tôi cũng tạo ra được một số cơ hội, tiếc rằng không kết thúc được. Bóng đá là thế, tận dụng được cơ hội thì mọi thứ sẽ khác", nhà cầm quân của Singapore nói thêm.

    Tuấn Tài suýt gãy chân vì cầu thủ Singapore

    Phút 26 trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore, Rahma đã có pha vào bóng thô bạo với Phan Tuấn Tài. Cụ thể, cầu thủ bên phía Đảo quốc Sư tử đã dùng chân đạp thẳng vào ống đồng của trung vệ sinh năm 2001 khiến anh đau đớn nằm trên sân. Tuy vậy, trọng tài người Trung Quốc lại không đưa ra bất cứ án phạt nào cho Rahmat.

    Tin chiều vn 3/5 - Bóng Đá

    Phan Tuấn Tài suýt chấn thương nặng ở trận gặp U22 Singapore.

    Rất may, cầu thủ đang thuộc biên chế Viettel đã không gặp chấn thương nghiêm trọng và có thể tiếp tục thi đấu. Tuấn Tài đã có màn trình diễn tốt giúp đội nhà giành chiến thắng 3-1 chung cuộc.

    Campuchia sinh biến lớn nếu bị loại 

    Sau trận hòa đáng tiếc trước U22 Philippines, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) - Sao Sokha viết trên trang cá nhân: "Với tư cách Chủ tịch FFC, tôi xin thông báo rằng sẽ từ chức Chủ tịch ngay lập tức nếu không đưa đội tuyển bóng đá nam vào bán kết SEA Games 32". Người đứng đầu FFC cho biết nếu tình huống không mong muốn xảy ra, ông sẽ yêu cầu một cuộc họp bất thường để bầu Chủ tịch mới đồng thời công khai xin lỗi NHM.

    Cơ hội đi tiếp của U22 Campuchia đã giảm đi ít nhiều sau trận hòa U22 Philippines. Phát biểu trên của Chủ tịch FFC cũng cho thấy sức ép lớn của những người làm bóng đá nước này tại SEA Games 32.

    Hữu Danh | 19:35 03/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...