MỚI NHẤT :
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • U23 Thái Lan ngán cái lạnh tại giải châu Á

    19:13 Thứ năm 04/01/2018

    Một trong những điều khiến U23 Thái Lan lo lắng nhất ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 nằm ở cái lạnh giá rét. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cầu thủ.

    Trả lời báo chí, HLV Zoran Jankovic dẫn dắt "tiểu voi chiến" (biệt danh U23 Thái Lan) bày tỏ sự lo ngại: "Thời tiết ở Trung Quốc lúc này vào khoảng 5 hay 6 độ C. Dù là dân châu Âu, và từng thi đấu cũng như huấn luyện tại Trung Quốc, tuy nhiên tôi cảm thấy thời tiết lúc này vẫn quá lạnh. Với U23 Thái Lan, họ chắc chắn phải thích nghi với điều này sớm."

    Trong khi đó, tiền vệ Supachok Sarachart lên dây cót tinh thần cho toàn đội, tuyên bố nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để giúp U23 Thái Lan giành kết quả tốt.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ U23 Thái Lan đã có mặt tại Trung Quốc vào hôm qua. Ảnh: Bangkok Post.

    Anh nói: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho giải đấu. Bản thân có một chút bối rối, song tôi nghĩ mình có thể đương đầu với sức ép. Lúc khoác áo Buriram United, tôi đã quen với trải nghiệm thế này."

    Hành trang tuyển U23 Thái Lan mang đến giải châu Á toàn những kết quả thiếu thuyết phục. Ở giải đấu giao hữu làm nóng diễn ra tháng trước tại quê nhà, "tiểu voi chiến" chỉ giành được hạng tư, trong đó có thất bại 1-2 trước U23 Việt Nam.

    Ngoài ra, họ cũng thu về những kết quả đáng thất vọng khi đá giao hữu với những CLB tại giải Thai League 1.

    Trước trận giao hữu gặp Australia diễn ra vào thứ bảy (6/1), đích thân HLV Milovan Rajevac dẫn dắt ĐTQG Thái Lan sẽ đến Trung Quốc để thực hiện công tác tư tưởng, cũng như góp ý về chiến thuật cho người trợ lý Jankovic.

    "Ông Milovan sẽ tới Trung Quốc và giúp đỡ đội U23 Thái Lan về mặt quản lý và nhiều thứ khác. Trận đấu giao hữu với Australia rất khó khăn, song chúng tôi sẽ cố gắng hết sức," HLV Jankovic cho biết.

     - Bóng Đá

     Tuyển U23 Thái Lan ngán ngại cái lạnh tại Trung Quốc ảnh hưởng đến sức khỏe cầu thủ. Ảnh: Bangkok Post.

    Trong khi đó, giải thích với truyền thông về những kết quả nghèo nàn của tuyển U23 Thái Lan trong quá trình chuẩn bị cho giải châu Á, ông Jankovic đổ lỗi cho sự thiếu vắng của nhiều cầu thủ chủ chốt. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bulgaria tuyên bố không viện vào lý lẽ đó nếu đội nhà đá kém trong thời gian tới.

    Ở vòng chung kết giải U23 châu Á, U23 Thái Lan rơi vào bảng đấu có Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên và Palestine.

    Hôm qua, trang Fox Sports Asia đánh giá khả năng đi tiếp vào vòng knock-out của U23 Thái Lan rất khả quan. Thậm chí, họ là đội có nhiều lợi thế nhất so với 3 đại diện Đông Nam Á, gồm U23 Việt Nam và U23 Malaysia, góp mặt tại giải.

    AFC U23 Championship

     - Bóng Đá

     

    AFC U23 Championship còn được biết đến với tên gọi Giải vô địch bóng đá U23 châu Á là giải đấu quốc tế được tổ chức 2 năm một lần bởi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), quy tụ 16 đội tuyển U23 mạnh nhất trong khu vực châu Á. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt trong bảng để chọn ra hai đội có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng tứ kết. Trung Quốc là nước đăng cai chủ nhà Vòng chung kết U23 châu Á 2018.

    Bạn có biết: U23 Việt Nam chưa từng vượt qua vòng bảng tại một Vòng chung kết U23 châu Á.

    Tiền thân: Giải vô địch bóng đá U22 châu Á (AFC U22 Championship)
    Thành lập: 2011
    Số đội: 16

    Nguyên Trí | 15:00 04/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...