MỚI NHẤT :
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • U23 Thái Lan mang đội hình mạnh đến Hà Nội

    15:39 Chủ nhật 03/03/2019 | 1

    Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ ưu tiên đội U23 đem lực lượng mạnh nhất tới vòng loại U23 châu Á 2020 tổ chức tại Hà Nội cuối tháng này.

    Ngày 1/3 vừa qua, cuộc họp đặc biệt đã được tổ chức tại Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung cùng HLV Sirisak Yodyathai (tuyển quốc gia), Alexandre Gama (U23 Thái Lan), Issara Sritaro (U19 Thái Lan) và các quan chức khác đều tham dự.

    Ba đội tuyển Thái Lan đều có những giải đấu quan trọng trong tháng 3. Tuyển quốc gia đi Trung Quốc dự giải Tứ hùng với chủ nhà Trung Quốc, Uruguay và Uzbekistan.

    U23 Thái Lan mang đội hình mạnh đến Hà Nội - Bóng Đá

     Cuộc họp của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan và HLV trưởng các đội tuyển Thái trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020 tại Hà Nội. Ảnh: FAT.

    Trong khi đó, tuyển U23 sang Hà Nội đá vòng loại U23 châu Á 2020 - giải đấu mà Thái Lan là chủ nhà vòng chung kết. Còn U19 Thái Lan đến Nha Trang (Việt Nam) dự U19 quốc tế cùng Myanmar, Việt Nam và Trung Quốc.

    Để dung hòa nhân sự cho ba đội tuyển này, người Thái quyết định ngồi lại với nhau. Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung phân tích: “Chúng tôi bàn bạc về nguy cơ quá tải cho các cầu thủ. Chúng ta có vài cầu thủ trẻ đủ khả năng khoác áo đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ xuất sắc như Supachai Chaided, Worachit Kanitsribumphen, Supachok Sarachart và Rattakorn Maikami có thể khoác áo cả đội U23 lẫn tuyển quốc gia.”

    “Vấn đề là giải đấu trên đấu Trung Quốc chỉ có ý nghĩa giao hữu. Trong khi vòng loại U23 châu Á quan trọng hơn hẳn vì đây đồng thời là giải đấu chuẩn bị cho U23 trước vòng loại Olympic. Chúng ta sẽ chọn những cầu thủ tốt nhất cho đấu trường U23, ông Poompanmoung nhấn mạnh.

    U23 Thái Lan mang đội hình mạnh đến Hà Nội - Bóng Đá

     HLV trưởng tuyển U22 Thái Lan Alexandre Gama (trái). Ảnh: FAT.

    Người đứng đầu bóng đá Thái Lan khẳng định các HLV trưởng phải thông cảm cho hoàn cảnh của nhau, đồng thời tập trung tối đa cho đội U23. Tuyển quốc gia Thái Lan sẽ không được gọi người từ U23 và U19 Thái Lan thời gian này.

    FAT sẽ hành động để Chanathip Songkrasin (Consadole), Thitiphan Puangjan (Oita Trinita) và Theerathon Bunmathan (Yokohama F.Marinos) trở về phục vụ tuyển quốc gia ở China Cup 2019. Người Thái cũng gửi lời đề nghị tới các tài năng Thái kiều đang chinh chiến khắp thế giới. Họ quyết định “mở cửa” đón nguồn lực mới về cho đội tuyển quốc gia.

    Hướng đi của bóng đá Thái Lan trong năm 2019 và 2020 đặt trọng tâm vào đội tuyển U23. Người Thái là chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á 2020 và còn là nền bóng đá số một của Đông Nam Á. Thành công liên tiếp từ Việt Nam và Malaysia ở các đấu trường trẻ - cùng chiến công của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 - đã khiến người Thái nóng mặt.

    Với tư cách chủ nhà, Thái Lan không phải đá vòng loại U23 châu Á. Giống như trường hợp của Trung Quốc tại U23 châu Á 2018, người Thái chủ động đề nghị được dự vòng loại. Kết quả bốc thăm đưa họ vào cùng bảng đấu với hai đối thủ đầy duyên nợ ở khu vực là Việt Nam và Indonesia. Vòng loại này với Thái Lan cũng quan trọng vì đó là cơ hội hiếm hoi cho họ tổng duyệt lực lượng trước giải đấu sang năm.

    U23 Thái Lan mang đội hình mạnh đến Hà Nội - Bóng Đá

     Worachit Kanitsribampen từng ghi 2 bàn trong thắng lợi 6-0 của U19 Thái Lan trước U19 Việt Nam tại Giải Đông Nam Á 2015. Ảnh: Minh Chiến.

    Trong số những tài năng trẻ của U23 Thái Lan, Worachit Kanitsribampen từng 2 lần sút tung lưới U19 Việt Nam của Quang Hải hồi năm 2015. Còn Rattakorn Maikami đang khiến Xuân Trường phải trầy trật cạnh tranh ở Buriram. Họ đều tới Hà Nội dự vòng loại U23 châu Á cuối tháng nay.

    Khép lại cuộc họp, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan tuyên bố: “Kết quả ra sao thì chúng ta vẫn dự vòng chung kết U23. Chúng ta là chủ nhà, nên nhiệm vụ quan trọng nhất của tuyển Thái là mang niềm vui về cho người hâm mộ. Đó cũng là điều mà Liên đoàn, tất cả HLV và cầu thủ cần hiểu rõ. Các cầu thủ trẻ cũng cần tích lũy kinh nghiệm trong áp lực thi đấu ở nước ngoài. Bởi thế, chúng ta phải thắng tất cả mặt trận quan trọng nhất. Đó là điều mà chúng tôi kỳ vọng (ở đội U23)”.

    Bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22/3 tới 26/3 tại Hà Nội. Đội tuyển U23 Thái Lan sẽ gặp chủ nhà Việt Nam ở trận đấu cuối hôm 26/3 tại Mỹ Đình.

    Thanh Hà | 14:15 03/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...