MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U22 Việt Nam thi đấu đối kháng, tích cực "lấy điểm" với thầy Park

    18:10 Thứ bảy 22/08/2020

    BongDa.com.vn Sau những buổi tập làm quen với bóng, U22 Việt Nam đã bước vào buổi đá tập đối kháng.

     - Bóng Đá

    Sau 2 buổi tập lấy lại thể lực và cảm giác bóng, các cầu thủ U22 Việt Nam được BHL chia thành 4 đội hình thi đấu nội bộ (mỗi nhóm 2 đội hình đá với nhau).

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ được cho thi đấu trong 60 phút vì chưa thể tập luyện ở cường độ cao vì nhiều nhân tố chỉ vừa trở lại sau thời gian nghỉ COVID-19 lần 2 (từ cuối tháng 7 đến nay).

     - Bóng Đá

    Dù chỉ thi đấu trong thời gian ngắn nhưng tất cả các cầu thủ/thủ môn đều nỗ lực hết mình để ghi điểm với HLV Park Hang-seo và các cộng sự.

     - Bóng Đá

    Tiêu Exal (6) trong một nỗ lực không chiến. Anh là một trong những gương mặt đáng chú ý của U22 Việt Nam trong 2 đợt tập trung vừa qua.

     - Bóng Đá

    Trong buổi tập này, thủ thành Nguyễn Văn Toản không tham dự vì thầy Park muốn tạo điều kiện cho 4 thủ môn là Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hoá), Dương Tùng Lâm (Sài Gòn FC), Phạm Đình Long (An Giang), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ).

     - Bóng Đá

    Tiền vệ Nguyễn Hai Long (25) tranh bóng cùng Mai Xuân Quyết.

     - Bóng Đá

    Cả 2 trận đấu đều diễn ra rất quyết liệt và BHL U22 Việt Nam có cơ hội đưa ra đánh giá sơ bộ về những tài năng trẻ được triệu tập lần này.

     - Bóng Đá

    Pha tranh bóng giữa Dụng Quang Nho (12) và Nguyễn Duy Thắng (24) - 2 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG khóa 3.

     - Bóng Đá

    Tại trận đấu tập của nhóm 1 diễn ra lúc 17h00 ngày 21/8, Đình Long (GK), Văn Tới, Văn Công, Việt Anh, Văn Xuân, Hai Long, Văn Luân, Văn Minh, Ngô Hoàng Anh, Việt Cường, Lý Công Hoàng Anh được xếp ở đội hình xuất phát đội áo đỏ. Trong khi đó, Văn Chuẩn (GK), Hoàng Hùng, Dương Quân, Tiêu Exal, Sỹ Hoàng, Hữu Thắng, Văn Lắm, Ngọc Tiến, Xuân Quyết, Mạnh Dũng, Thanh Minh được xếp thi đấu trong đội hình áo vàng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

     - Bóng Đá

    Tại trận đấu tập của nhóm 2 diễn ra lúc 19h00, đội hình xuất phát áo đỏ gồm: Tùng Lâm (GK), Cao Kỳ, Bá Sang, Cảnh Anh, Tiến Đạt, Hồng Sơn, Trọng Long, Duy Thắng, Tiến Anh, Minh Bình, Thành Nhân; đội hình xuất phát áo vàng gồm: Xuân Hoàng (GK) Anh Việt, Hoàng Duy, Hoàng Bảo, Văn Việt, Văn Hải, Thanh Trường, Văn Trọng, Danh Trung, Văn Nam, Bảo Toàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội đỏ, với bàn thắng của Hồng Sơn và Minh Bình ở cuối trận.

    Ảnh: VFF

    Đăng Huy | 17:40 22/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...