MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • U22 Việt Nam: Cao thủ không bằng... tranh thủ

    15:35 Thứ sáu 11/08/2017

    Có thể thầy trò HLV Hữu Thắng chưa phải là số 1 ở khu vực Đông Nam Á vào lúc này. Nhưng ở thời điểm những đối thủ mạnh nhất đã không còn như xưa, cơ hội để U22 Việt Nam lấy vàng SEA Games là không nhỏ.

    Đối thủ... sa cơ

    Trước ngày lên đường tham dự SEA Games, đối thủ được coi lớn nhất của thầy trò HLV Hữu Thắng là U22 Thái Lan đã có trận giao hữu "tổng duyệt".

    Và kết quả thì như đã biết, các nhà ĐKVĐ SEA Games đã chơi không tốt, thậm chí vất vả mới cầm hoà được đội bóng đến từ Hong Kong. Điều này làm người hâm mộ Thái Lan thất vọng hơn bao giờ hết.

     - Bóng Đá

     U22 Thái Lan đã không còn "khủng" như trước.

    Sự thật là bóng đá Thái Lan vẫn rất mạnh, nhưng riêng đội U22 lúc này lại không được như thời của HLV Kiatisak về con người lẫn lối chơi. Không nhiều ngôi sao trẻ của bóng đá Thái xuất hiện trong đội hình đá SEA Games lần này.

    Thái Lan dường như không còn mạnh như trước, cùng lúc cả Indonesia hay Malaysia rồi cả Myanmar –những cái tên đáng gờm nhất tại SEA Games 29 đều có những vấn đề riêng để khiến U22 Việt Nam giờ đang là ứng viên sáng giá nhất tại giải đấu sắp diễn ra.

    Cơ hội của U22 Việt Nam

    Bóng chưa lăn thì thật khó khẳng định được quá nhiều. Chỉ có một vấn đề chắc chắn: U22 Việt Nam đang là đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất, chỉn chu nhất  so với các đối thủ dự SEA Games 29. 

    Thầy trò HLV Hữu Thắng có tổng cộng gần 2 tháng chuẩn bị cho SEA Games 29. Đó là thời gian không hề nhỏ để biến một đội bóng chơi rời rạc, phụ thuộc vào sự toả sáng cá nhân trởt hành một tập thể có bản sắc và đương nhiên gắn kết hơn.

     - Bóng Đá

     trong khi đó U22 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt nhất có thể.

    Không chỉ có lợi thế về mặt thời gian thì so với U22 Thái Lan, chủ nhà Malaysia hay Indonesia, sự ổn định về quân số, băng ghế huấn luyện của U22 Việt Nam cũng khác biệt so với phần còn lại. Chưa nói, HLV Hữu Thắng nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ VFF lẫn người hâm mộ.

    Con người mà U22 Việt Nam đang có được nhìn nhận không hề tồi, thậm chí tốt nhất ở lứa tuổi này trong khu vực. Họ có đủ tài năng, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng sự ăn ý khi được chơi bóng dài hơi với nhau để khiến đoàn quân áo đỏ đang là đội bóng toàn diện nhất trước thềm SEA Games. Chưa kể nhân tố đột biến là... hơi thừa ở U22 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     và cơ hội chiến thắng là rất lớn tại SEA Games 29.

    Mọi thứ đang đi đúng hướng với U22 Việt Nam, tấm HCV SEA Games vẫn còn cách tới 7 trận đấu, nhưng rõ ràng cơ hội là có. Thậm chí nếu có sự lạc quan trong tỉnh táo, thầy trò HLV Hữu Thắng nhỉnh hơn so với những đối thủ đang gặp độ chững về chuyên môn.

    Mọi thứ đều ủng hộ thầy trò Hữu Thắng, vấn đề còn lại Công Phượng và các đồng đội có chớp được thời cơ hay không mới là điều quan trọng. Giờ là lúc chờ U22 Việt Nam toả sáng, chứng tỏ họ xứng đáng để kỳ vọng. 

    M.A | 05:04 11/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...