MỚI NHẤT :
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • Tuyển thủ U21 Việt Nam đánh giá cao Văn Toàn hơn Công Phượng

    08:23 Thứ hai 16/11/2015

    Nguyễn Thanh Thảo, cầu thủ của U21 An Giang được triệu tập vào đội hình U21 Việt Nam dự Giải U21 quốc tế 2015, cho rằng Tuấn Anh và Văn Toàn xuất sắc hơn cả Công Phượng.

    (BongDa.com.vn) – Nguyễn Thanh Thảo, cầu thủ của U21 An Giang được triệu tập vào đội hình U21 Việt Nam dự Giải U21 quốc tế 2015, cho rằng Tuấn Anh và Văn Toàn xuất sắc hơn cả Công Phượng.

    Thanh Thảo muốn đối đầu với Văn Toàn hơn là Công Phượng. Ảnh: Internet.
    Thanh Thảo muốn đối đầu với Văn Toàn hơn là Công Phượng. Ảnh: Internet.
    T
    heo Thanh Thảo, Công Phượng là cầu thủ có kỹ thuật toàn diện và khả năng xử lý bóng thuộc hạng tốt nhất ở lứa tuổi U21. Tuy nhiên, cầu thủ HAGL mà Thanh Thảo thực sự ngưỡng mộ và muốn đối đầu nhất tại Giải U21 quốc tế sắp tới là Văn Toàn. Tiền vệ An Giang đánh giá Văn Toàn là một tiền đạo giỏi, có khả năng bứt tốc và sức rướn tốt. Những cú dứt điểm của Văn Toàn cũng đạt độ chính xác khá cao.

    Ngoài ra, Thanh Thảo còn dành những lời khen cho Tuấn Anh, cầu thủ sắp đầu quân cho CLB Yokohama (Nhật Bản) trong mùa giải tới. Tuấn Anh được xem là một trong những tiền vệ tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại, với lối chơi cống hiến cùng những đường chuyền đầy tinh tế.

    Tại Giải U21 Quốc tế 2015, U21 Việt Nam và U21 HAGL nằm khác bảng nên mong muốn đối đầu với Tuấn Anh và Văn Toàn của Thanh Thảo chỉ thành hiện thực khi cả hai đội giành quyền vào bán kết hoặc chung kết. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 20-29/11 trên sân vận động Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh).

    Phan Hiệp - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...