(BongDa.com.vn) – Copa America 2015 sẽ là giải đấu mà tuyển Brazil của HLV Carlos Dunga phải rất cố gắng để lấy lại hình ảnh vốn có của những vũ công Samba và lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Kể từ khi lên nắm quyền, HLV Dunga đã có những cải tiến, thay đổi và giúp tuyển Brazil có những bước đi khá tốt. Tuy nhiên, có một vấn đề mà HLV Dunga sẽ rất đau đầu để đi tìm lời giải, đó là làm thế nào để hạn chế sự phụ thuộc vào Neymar.
Khó lắm, đó là sự khẳng định đầu tiên khi chứng kiến những tiền đạo của tuyển Brazil thể hiện ở những trận đấu chuẩn bị cho Copa America và ở trận đầu tiên gặp tuyển Peru. Neymar, như biết bao trận đấu khác lại trở thành nhân tố chủ lực để kéo cả đội về đích an toàn. Chiến thắng nhọc nhằn trước tuyển Peru trong ngày ra quân ở Copa America đã làm cho HLV Dunga thêm chau mày với bài toán về các chân sút của ông.
Neymar đang có phong độ cực tốt trong màu áo của CLB Barca nên cũng rất dễ hiểu vì sao cầu thủ này được kỳ vọng sẽ thể hiện điều tương tự trong màu áo vàng xanh. Ở tuổi 23, Neymar đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết với tuyển Brazil, quan trọng đến nỗi nếu không có Neymar, tuyển Brazil sẽ không giải được bài toán bàn thắng. HLV Dunga cũng đã chứng kiến tuyển Brazil khó khăn và đau đớn thế nào ở World Cup 2014 khi không có Neymar nên ông cũng biết rằng, Copa America cũng sẽ là thảm họa nếu không có cầu thủ này.
Sau trận đấu với tuyển Peru, HLV Dunga đã ca ngợi màn trình diễn khá tốt của tuyển Brazil nhưng ai cũng biết, những gì mà ông thầy này ca ngợi kia nhằm xóa nhòa những nhược điểm đã lộ ra của đội tuyển. Đó là màn trình diễn vô hồn của cả đội ngoại trừ Neymar. Tuyển Peru không mạnh nhưng đội bóng này đã khiến những vũ công Samba cảm thấy rối trong những pha triển khai tấn công. Thậm chí, bàn thắng mà tuyển Peru có được như một đòn trừng phạt vào những gì mà tuyển Brazil thể hiện.
May mắn cho HLV Dunga và tuyển Brazil là họ còn có một Neymar khát khao đến lạ thường. Tuổi 23 rất sung sức của Neymar đã giúp anh tả xung hữu đột, với một bàn thắng và một pha kiến tạo thành bàn là quá đủ để nhắc đến tài năng của Neymar. Nếu nhắc thêm về những chi tiết của Neymar trong trận đấu này thì có thể thấy rằng, Neymar đã gồng gánh tuyển Brazil ra sao. Neymar chứ không phải cầu thủ nào khác là người chạm bóng nhiều nhất với 89 lần, là cầu thủ sút nhiều nhất với 6 lần và là người tạo ra cơ hội nhiều nhất với 4 lần.
Vì phong độ tuyệt vời như thế của Neymar nên HLV Dunga cũng gần như đã đi vào vết xe đổ của những người tiền nhiệm, phụ thuộc vào Neymar bởi ông còn biết tìm niềm tin ở tiền đạo nào khác? Chắc chắn là không còn cầu thủ nào đáng tin hơn Neymar vào thời điểm hiện tại. Và HLV Dunga cũng thừa biết rằng, để đi đến cái đích cuối cùng, ông sẽ cần một Neymar khỏe mạnh và sung sức nhất. Để làm được điều đó, ông cần phải bố trí các vệ tinh hợp lý xung quanh Neymar và giảm những va chạm không cần thiết của đối phương về phía cầu thủ này.
HLV Dunga chắc chắn đã có những phương án để thay thế khi Neymar không thể thi đấu nhưng như đã nhắc đến, ông thầy này sẽ không hy vọng vào điều đó. Bởi bây giờ, Neymar không khác gì trái tim của tuyển Brazil mà khi trái tim ấy khỏe mạnh thì tuyển Brazil mới khỏe mạnh. Nếu không thì, thảm họa sẽ đến ngay lập tức như những gì đã xảy ra ở quá khứ.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam