MỚI NHẤT :
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Truyền thông Thái Lan vui mừng khi Hàn Quốc hỗn loạn

    20:27 Thứ bảy 17/02/2024

    BongDa.com.vn Người Thái kỳ vọng sự hỗn loạn ở tuyển Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì khi 2 đội gặp nhau tại vòng loại World Cup 2026.

    Theo dự kiến, đội tuyển Hàn Quốc sẽ có 2 trận đấu gặp Thái Lan vào tháng 3 tới trong khuôn khổ bảng C vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Với vị trí thứ 3 sau 2 lượt đấu, người Thái đang kỳ vọng Voi Chiến có thể gây bất ngờ trước ứng viên số 1 bảng đấu để hòng tìm cơ hội đi tiếp vào vòng sau. Chính vì thế người hâm mộ và truyền thông nước này đang rất quan tâm đến những diễn biến gần đây của đội tuyển Hàn Quốc.

    Không khó hiểu khi việc Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) sa thải HLV Jurgen Klinsmann và vụ việc ẩu đả giữa các ngôi sao đội tuyển xứ Kim Chi trước trận bán kết với Jordan tại Asian Cup 2023 được nhiều người hâm mộ và truyền thông Thái Lan quan tâm. Thậm chí dưới sự mô tả của tờ Chosun, người Thái đang vui mừng vì sự hỗn loạn của bóng đá Hàn Quốc.

    Truyền thông Thái Lan vui mừng khi Hàn Quốc hỗn loạn - Bóng Đá

     Tờ Chosun chụp ảnh màn hình bài báo trên Siam Sports.

    Tờ báo hàng đầu ở Hàn Quốc dẫn nguồn Siam Sports cho biết, người Thái đang đặc biệt quan tâm đến khả năng KFA sẽ sử dụng biện pháp kỷ luật bằng cách không gọi tên 2 ngôi sao hàng đầu là Son Heung-min (Tottenham) và Lee Kang-in (Paris Saint-Germain) ở các trận đấu với Thái Lan vào tháng 3 tới. Điều này đến từ phát biểu của Chủ tịch KFA, ông Chung Mong-gyu hôm 16/02 vừa qua.

    "Tôi đã xem về quy định và lý do kỷ luật," người đứng đầu LĐBĐ Hàn Quốc nói. "Tôi nghĩ hình thức kỷ luật duy nhất là không triệu tập lên đội tuyển Quốc gia."

    "Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải bàn về biện pháp kỷ luật sau khi bổ nhiệm huấn luyện viên đội tuyển Quốc gia," vị chủ tịch sinh năm 1961 nói thêm.

    Truyền thông Thái Lan vui mừng khi Hàn Quốc hỗn loạn - Bóng Đá

     Son Heung-min và Lee Kang-in vướng mâu thuẫn trên đội tuyển Hàn Quốc.

    Hiện KFA đang tập trung vào việc tìm kiếm huấn luyện viên cho đội tuyển Hàn Quốc sau khi sa thải HLV Jurgen Klinsmann. Các biện pháp kỷ luật với những cái tên tham gia vào vụ ẩu đả tại Asian Cup 2023 vừa qua cũng sẽ sớm được xác nhận sau khi tân huấn luyện viên được bổ nhiệm. Những cái tên được truyền thông Hàn Quốc đồn đoán gồm Shin Tae-yong, Hong Myeong-bo, Hwang Sun-hong, Kim Do-hoon và Kim Hak-bum.

    Nam Thành | 19:57 17/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...