MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Truyền thông Thái Lan: Quá đau đớn, Voi chiến lại gục ngã trước Việt Nam trên sân nhà

    07:19 Thứ hai 28/10/2019 | 7

    BongDa.com.vn Truyền thông Thái Lan bày tỏ sự tiếc nuối sau thất bại của ĐT U19 nữ nước nhà trước U19 nữ Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2019.

    Là nước chủ nhà của VCK U19 châu Á 2019, U19 nữ Thái Lan bất ngờ để thua đại kình địch trong khu vực Việt Nam 2-0 ngay trong ngày ra quân. Hai cầu thủ lập công cho U19 Việt Nam là Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Ngân Thị Vạn Sự. 3 điểm có được tại Chonburi Stadium giúp thầy trò HLV Ijiri Akira vươn lên xếp thứ hai ở bảng đấu, bằng điểm nhưng kém đội đầu bảng Bắc Triều Tiên về hiệu số bàn thắng.

    Truyền thông Thái Lan: Quá đau đớn, Voi chiến lại gục ngã trước Việt Nam trên sân nhà - Bóng Đá

     U19 nữ Việt Nam khiến người Thái ôm hận trên sân nhà.

    Đây cũng là thất bại thứ 2 của người Thái trước Việt Nam trên sân nhà kể từ sau trận Bán kết King's Cup 2019 (ĐT Việt Nam giành thắng lợi 1-0). Nhưng nếu tính cả ngoài phạm vi Thái Lan thì ở lứa nam U19 (tại giải U19 Quốc tế diễn ra tại Nha Trang) và nam U23 (vòng loại U23 châu Á) thì con số sẽ là 4. Thái Lan chỉ có 1 chiến thắng tại trận Bán kết Futsal vô địch Đông Nam Á vừa diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) mà thôi.

    Trở lại với thất bại của U19 nữ Thái Lan, báo chí xứ sở chùa vàng bày tỏ sự tiếc nuối. Trang Dailynews viết: "Lại một lần nữa, bóng đá Việt Nam làm tổn thương chúng ta. Lần này là tại giải U19 nữ châu Á.

    Trong trận đấu đầu tiên ở bảng A, U19 nữ Thái Lan tiếp đón U19 nữ Việt Nam trên sân Chonburi. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng chúng ta vẫn để cho Việt Nam vượt qua với tỷ số 2-0 nhờ bàn thắng trên chấm penalty của Nguyễn Thị Tuyết Ngân và bàn thắng phút bù giờ của Ngân Thị Vạn Sự."

    Truyền thông Thái Lan: Quá đau đớn, Voi chiến lại gục ngã trước Việt Nam trên sân nhà - Bóng Đá

     Trang Siamsport đưa tin về thất bại của U19 nữ Thái Lan trước Việt Nam.

    Trang Siamsport cũng đưa tin: "Trước giải đấu này, U19 nữ Thái Lan cho thấy quyết tâm giành thứ hạng cao khi được thi đấu trên sân nhà. Những hảo thủ như Chompom Somnuk, Wadi Praknak và Phatthanan Upachai cũng đã được triệu tập song họ chưa để lại nhiều dấu ấn trong trận đấu đầu tiên với U19 nữ Việt Nam.

    Hiệp 1 trận đấu không có gì đặc biệt và kết thúc với tỷ số 0-0. Nhưng sang hiệp 2 lại là sân khấu của đội khách. Họ đã có 2 bàn thắng. Tuyết Ngân mở tỷ số trên chấm penalty và Vạn Sự kết liễu Voi chiến với bàn thắng ở phút bù giờ. Thật đau đớn với thất bại này. Với chiến thắng này, U19 Việt Nam xếp thứ 2 khi kém hơn Triều Tiên về hiệu số bàn thắng bại. Thái Lan xếp thứ 3 và tiếp theo sẽ đụng độ Australia vào ngày 30/10."

    Đăng Huy | 07:19 28/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...