MỚI NHẤT :
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Trải nghiệm châu Âu của nữ tiền đạo gốc Việt

    16:59 Chủ nhật 24/07/2022 | 1

    Kim Dinh Thanhova, tên Việt Nam là Đinh Kim Thanh, vừa cùng đội tuyển U19 nữ CH Czech tham dự U19 Euro 2022 hồi tháng 6 ở vị trí tiền đạo.

    Ở U19 Euro 2022, Kim Thanh thi đấu 2 trận gặp Pháp và Tây Ban Nha. Cô đá chính với vị trí tiền đạo cánh trái. Thanh có hai cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng. Sau 56 phút, cô được rút ra nghỉ. Trận gặp Tây Ban Nha, Kim Thanh chỉ ra sân trong hiệp 2.

    Đó tiếp tục là một trận đáng quên với cá nhân cô và đồng đội. Họ thua trắng 5 bàn và thậm chí chỉ có thể tung ra vỏn vẹn 1 cú sút. Ở trận đấu cuối với Italy, U19 Cộng hòa Czech tạo cơ hội cho các cầu thủ chưa ra sân, Kim Thanh không được tung vào sân.

     - Bóng Đá

     Kim Dinh Thanhova (phải) trong màu áo Slavia Praha trước khi chuyển sang Slovan Liberec.

    Đinh Kim Thanh sinh năm 2003 ở Vejprty, Chomutov. Cô cao 1,65 m, thi đấu ở vị trí tiền đạo. Thanh trưởng thành từ lò đào tạo Slavia Praha, cô đang thi đấu cho đội nữ Slovan Liberec từ năm 2020.

    "Tôi bắt đầu chơi bóng từ năm 6 tuổi. Ban đầu là với chị gái. Cô ấy là người truyền cảm hứng cho tôi với môn thể thao này, nhưng lại quyết định kết thúc sự nghiệp vào năm 17 tuổi", Kim Thanh nói với fotbal.cz.

    Cái tên Đinh Kim Thanh xuất hiện đều đặn ở các cấp độ đội tuyển, bắt đầu từ lứa U15, U16, U17 cho tới U19. Cô từng ghi vô số bàn thắng cho đội trẻ Slavia Praha trước khi lọt vào mắt xanh của tuyển trạch viên.

    Kim Thanh cho biết: "Ban đầu, tôi thi đấu ở hàng tiền vệ. Năm 9 tuổi, tôi bắt đầu tham gia tấn công nhiều hơn. Có một mùa giải, tôi nhớ mình đã ghi đến 42 bàn chỉ sau 12 trận cho Slavia Praha. Tôi đã học hỏi nhiều điều từ Robert Lewandowski. Anh ấy là hình mẫu của tôi từ khi còn nhỏ".

    Mùa giải 2021/22, Kim Thanh thi đấu 20 trận, ghi 8 bàn ở giải VĐQG, góp công lớn giúp đội nhà trụ hạng thành công. Trong khi vào năm trước đó, thông số này lần lượt là 18 trận và 3 bàn thắng.

    Kim Thanh được đánh giá là mẫu "số 9" điển hình trong bóng đá. Cô có thể lực, khả năng chơi càn lướt, chọn vị trí và dứt điểm hiệu quả. Ngoài tiền đạo cắm, khi cần thiết, Thanh cũng có thể dạt sang hai cánh để hỗ trợ cho trung phong.

    Dẫu không đạt được kết quả tốt, song U19 Euro 2022 vẫn có thể xem là trải nghiệm đầy ý nghĩa với chân sút 19 tuổi. Tiền đạo 19 tuổi đã có giải đấu lớn cấp tuyển đầu tiên trong sự nghiệp. Mục tiêu tiếp theo của cô là lọt vào đội A đội tuyển nữ quốc gia Czech.

    Bên cạnh đó, Kim Thanh đang theo học năm cuối ngành Quản lý thể thao ở trường trung cấp nghề Jarov (Praha). Cô nhận được sự ủng hộ đáng kể từ nhà trường và chỉ phải đến lớp vào các ngày thi. Nhờ vậy, cô có thời gian tập trung cho việc tập luyện, thi đấu cùng Slovan Liberec.

    Mai Anh - Zing.vn | 16:31 24/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...