MỚI NHẤT :
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Trọng tài sai lầm làm Ghana mất cơ hội dự World Cup

    10:34 Chủ nhật 08/10/2017

    Trọng tài người Nam Phi đã tước đi bàn thắng hợp lệ ở những giây cuối cùng khiến hy vọng dự World Cup của Ghana tan thành mây khói.

    Đội tuyển Ghana đã làm đơn yêu cầu FIFA cho đá lại trận đấu với Uganda ở lượt trận thứ 5 bảng E vòng loại World Cup khu vực châu Phi vì lý do "trọng tài có mùi".

    Cụ thể trong một tình huống diễn ra ở phút bù giờ cuối cùng khi tỷ số đang là 0-0, Richmond Boakye-Yiadom thực hiện cú sút trái phá khiến thủ môn Uganda không thể bắt dính, bóng bật ra và được Raphael Dwamena đưa vào lưới. Tuy nhiên, trọng tài Daniel Bennett lại từ chối bàn thắng trong sự ngơ ngác của cầu thủ và BHL Ghana.

    Xem lại pha quay chậm, Raphael Dwamena đã đứng trên hàng phòng ngự Uganda trong khi đồng đội Boakye-Yiadom thực hiện cú sút xa. Tuy nhiên, quyết định đã được "vị vua áo đen" người Nam Phi đưa ra và không thể nào thay đổi.

    "Liên đoàn bóng đá Ghân không đồng tình với công tác điều khiển trận đấu của trọng tài Daniel Bennett cùng các trợ lý. Ông Bennett đã không công nhận một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của Ghana. Chúng tôi yêu cầu một trận đá lại tại SVĐ Mandela, Kampala", bức thư kiến nghị được gửi đến FIFA ngay sau khi trận đấu kết thúc.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển quốc gia Ghana.

    Quyết định của trọng tài Bennet khiến Ghana chỉ giành được 1 điểm trước Uganda và bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách điểm số với đội đầu bảng Ai Cập

    Nếu có 3 điểm trước Uganda, Ghana sẽ có tâm lý hưng phấn ở trận đấu cuối, khi thầy trò HLV Kwesi Appiah được trở về sân nhà để tiếp đón đối thủ trực tiếp Ai Cập. Tuy nhiên, việc chỉ có một trận hòa khiến đội bóng 4 lần vô địch châu Phi vẫn kém đội đầu bảng đến 3 điểm và chơi nhiều hơn 1 trận.

    Nếu đêm nay Ai Cập đánh bại đội bét bảng Congo, hy vọng giành vé dự World Cup ở lượt trận cuối của Ghana sẽ chấm dứt. Đây cũng là lý do khiến Liên đoàn bóng đá nước này phải đệ đơn kêu cứu lên FIFA.

     - Bóng Đá

     Ghana mới chỉ có 6 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn Ai Cập 1 trận.

    Dũng Sĩ | 07:58 08/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...