MỚI NHẤT :
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • Trận đại chiến tái hiện chung kết Champions League bị hủy do virus corona

    12:41 Thứ tư 18/03/2020

    BongDa.com.vn Những nhà vô địch châu Âu đã lên kế hoạch tổ chức một trận đấu kỷ niệm.

     Ajax đánh bại Milan ở chung kết C1 1995

    Cuối mùa giải 1994/1995, nhà đương kim vô địch Champions League AC Milan đã chạm trán đội bóng trẻ Ajax Amsterdam ở trận chung kết C1. Tại đây, gã khổng lồ nước Ý đã bất ngờ bị CLB Hà Lan đánh bại với tỷ số 1-0 nhờ vào bàn thắng duy nhất của chân sút 18 tuổi Patrick Kluivert.

    Ajax cancel special clash with AC Milan - Bóng Đá

     Kluivert 18 tuổi khóc khi cùng Ajax vô địch C1.

    Nhân dịp kỷ niệm 25 năm trận đấu này, cũng là thời gian Ajax Amsterdam bước qua tuổi 120, CLB Hà Lan đã định dành tặng người hâm mộ một món quà bất ngờ, tổ chức trận giao hữu với AC Milan để tái hiện trận chung kết năm 1995. Tuy nhiên mới đây, giám đốc điều hành Edwin van der Sar xác nhận kế hoạch này đã bị hủy bỏ do ảnh hưởng của virus corona.

    "Đây chỉ là một kế hoạch bất thành nhỏ, điều quan trọng là giải đấu sẽ được trở lại, các cầu thủ có thể tập luyện và người hâm mộ có thể nhanh chóng trở lại sân. Tất cả chúng ta đang nỗ lực cho điều đó."

    Sau trận đấu năm 1995, Ajax Amsterdam gần như mất dạng ở đấu trường danh giá nhất châu lục, trong khi đó AC Milan giành thêm 2 cúp vô địch nữa, nâng tổng cúp C1 của họ lên thành con số 7. Tuy nhiên những năm gần đây, khi Ajax cho thấy dấu hiệu trở lại thì Milan đã có 6 mùa giải liên tiếp không được tham dự Champions League.

    Hoài Thu | 12:11 18/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...