MỚI NHẤT :
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần cuối): Số 1 được trả cho người xứng đáng

    08:58 Thứ hai 24/12/2018

    BongDa.com.vn Dưới đây là 10 ngôi sao xếp từ vị trí thứ 10 đến 1 trong danh sách những cái tên xuất sắc nhất thế giới 2018 theo bình chọn của Four Four Two.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần cuối): Công bằng được trả cho người xứng đáng - Bóng Đá

    10. Harry Kane: Harry Kane đã có 1 năm thành công khi trở thành nhân tố chủ chốt ở Tottenham lẫn đội tuyển quốc gia. Ngôi sao số 9 vừa được ESPN bình chọn là trung phong cắm xuất sắc nhất thời điểm hiện tại. Khả năng săn bàn, thi đấu thông minh và kỹ thuật thuật thượng thừa giúp tuyển thủ xứ sở sương mù luôn biết cách tỏa sáng ở bất cứ đâu.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần cuối): Công bằng được trả cho người xứng đáng - Bóng Đá

    9. Jan Oblak: Oblak là thủ môn duy nhất góp mặt trong top 10 những ngôi sao xuất sắc nhất 2018. Ngôi sao 25 tuổi đã có 1 năm thi đấu thành công khi góp công lớn giúp Atletico bước lên ngôi vương Europa League và cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch La Liga với Barcelona. Hiện tại, tuyển thủ số 13 tiếp tục là chốt chặn, điểm tựa của đội nhà nơi khung gỗ trên hành trình cạnh tranh danh hiệu.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần cuối): Công bằng được trả cho người xứng đáng - Bóng Đá

    8. Neymar: Công bằng mà nói, Neymar đã có 1 năm thi đấu ấn tượng trong màu áo PSG. Ngôi sao Brazil không cần quá nhiều thời gian để hòa hợp và trở thành trụ cột đội nhà. Rõ ràng, việc cùng đại diện nước Pháp lên ngôi vô địch Ligue 1 ngay mùa đầu tiên là thành công không nhỏ với tuyển thủ số 10. Thế nhưng, có lẽ chân sút Nam Mỹ vẫn cần cố gắng nhiều hơn để khẳng định vị thế của bản thân.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần cuối): Công bằng được trả cho người xứng đáng - Bóng Đá

    7. Eden Hazard: Nửa cuối năm 2018 có thể nói là thời gian đỉnh cao của Eden Hazard. Ngôi sao 27 tuổi liên tục được ca ngợi khắp trên mặt báo quốc tế khi thể hiện phong độ tuyệt vời tại World Cup cũng như Premier League mùa giải mới. Chân sút số 10 đã cùng đội tuyển Bỉ về thứ 3 tại Cúp thế giới. Và hiện tại, dưới thời HLV Sarri, anh tiếp tục trở thành nhân tố không thể thay thế.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần cuối): Công bằng được trả cho người xứng đáng - Bóng Đá

    6. Mohamed Salah: Chẳng có gì đáng bàn cãi về vị trí của Salah. Tuyển thủ người Ai Cập vừa hoàn thành 1 năm vô cùng xuất sắc. Những danh hiệu cá nhân và màn trình diễn thuyết phục trong màu áo Liverpool giúp ngôi sao số 10 bước lên tầm cao mới. Tới nay, sau thời gian sa sút, chân sút 26 tuổi đã kịp thời trở lại phong độ đỉnh cao.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần cuối): Công bằng được trả cho người xứng đáng - Bóng Đá

    5. Antoine Griezmann: Griezmann đã có 1 năm 2018 thành công trên tất cả phương diện. Ngôi sao số 7 trở thành nhân tố chủ chốt trong chức vô địch Europa League của Atletico Madrid. Không những vậy, chân sút 27 tuổi còn góp công giúp tuyển Pháp vô địch World Cup sau 20 năm chờ đợi. Vị trí hôm nay là xứng đáng với anh.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần cuối): Công bằng được trả cho người xứng đáng - Bóng Đá

    4. Luka Modric: Modric là cái tên được nhắc nhiều nhất thời gian gần đây. Sau chức vô địch Champions League lần thứ 3 cùng Real và vị trí Á quân tại World Cup 2018, ngôi sao số 10 liên tục được vinh danh ở các giải thưởng cá nhân danh giá. Thậm chí, sau 10 năm, tuyển thủ Croatia còn phá vỡ kỷ nguyên Ro-Si để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm. Một chặng đường quá sức thành công với tiền vệ 32 tuổi.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần cuối): Công bằng được trả cho người xứng đáng - Bóng Đá

    3. Kylian Mbappe: Mbappe được xem là nhân tố mới sẽ sớm trở thành tương lai của làng túc cầu và kế thừa 2 người đàn anh Ronaldo, Messi. Ở tuổi 20, ngôi sao số 7 đã có tất thảy những danh hiệu cao quý ở cấp CLB lẫn tuyển quốc gia. Tại đấu trường thế giới, chân sút người Pháp liên tục tỏa sáng, khiến mọi người ngã mũ thán phục và cùng Les Bleus bước lên ngôi vô địch World Cup.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần cuối): Công bằng được trả cho người xứng đáng - Bóng Đá

    2. Cristiano Ronaldo: Ronaldo một lần nữa chứng minh anh là siêu sao có 1 không 2 trong làng túc cầu. Bất chấp hào quang ở Real, CR7 bất ngờ chuyển sang Juventus. Ở môi trường mới, tuyển thủ 32 tuổi vẫn nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng rực rỡ. Chỉ qua nửa mùa giải, tiền đạo Bồ Đào Nha đã trở thành nhân tố số 1 cũng như chủ chốt của CLB.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần cuối): Công bằng được trả cho người xứng đáng - Bóng Đá

    1. Lionel Messi: Dù liên tục bị gạch tên khỏi các giải thưởng cá nhân, Messi vẫn không ngừng xuất sắc và hoàn thiện. Ngôi sao số 10 đã có 1 năm thành công khi gánh vác Barca vượt qua khủng hoảng, chạm tay đến cú đúp danh hiệu. Hiện tại, tuyển thủ Nam Mỹ tiếp tục thi đấu tỏa sáng, ghi bàn đều đặn và thể hiện phong độ khủng khiếp ở mọi đấu trường. 

    Bạch Băng | 08:55 24/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...