MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Top 23 cầu thủ trẻ hay nhất ĐNA: Duy Mạnh vượt Công Phượng

    11:09 Thứ sáu 30/10/2015

    Four Four Two vừa công bố top 23 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á, trong đó Việt Nam đóng góp 3 gương mặt: Duy Mạnh, Công Phượng và Huy Toàn.

    (BongDa.com.vn) – Tạp chí Four Four Two (phiên bản Thái Lan) vừa công bố kết quả cuộc bình chọn 23 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á, trong đó Việt Nam đóng góp 3 gương mặt: Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Công Phượng và Võ Huy Toàn.

    Công Phượng xếp sau Duy Mạnh trong top 23 cầu thủ trẻ hay nhất ĐNA. Ảnh: Nhật Minh.
    Công Phượng xếp sau Duy Mạnh trong top 23 cầu thủ trẻ hay nhất ĐNA. Ảnh: Nhật Minh.
    F
    our Four Two xếp Duy Mạnh ở vị trí thứ hai trong danh sách, trên nhiều bậc so với Công Phượng. Duy Mạnh là một trong những trụ cột của U19 Việt Nam và giờ là nhân tố không thể thiếu trong đội hình U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia dù anh mới 19 tuổi. Trong hai trận gặp Iraq và Thái Lan tại vòng loại World Cup vừa qua, HLV Toshiya Miura đều tin tưởng trao suất đá chính cho Duy Mạnh.

    Duy Mạnh sinh ra ở Hà Nội và khoác áo Hà Nội T&T từ năm ngoái. Vị trí á quân ở V-League và Cúp Quốc gia 2015 của Hà Nội T&T có đóng góp không nhỏ của anh. Điểm mạnh của tiền vệ này là lối chơi thông minh, khả năng tranh chấp và kiểm soát bóng tốt cũng như có những đường phát động tấn công hiệu quả.

    Trong khi đó, Công Phượng được Four Four Two nhận xét: “Công Phượng được cổ động viên và báo chí Việt Nam đặt biệt danh “Messi Việt” nhờ kỹ năng rê dắt bóng khá điêu luyện và khéo léo. Ở thời điểm hiện tại, Công Phượng thực sự là tài năng triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam, nhưng anh cần nỗ lực hơn để cải thiện bản thân và phát triển toàn diện khả năng của mình.”

    Danh tiếng của Công Phượng đã vượt ra ngoài phạm vi Đông Nam Á. Mới đây, CLB Mito Hollyhock của Nhật Bản hỏi mượn Công Phượng trong mùa giải 2016 và đã được Hoàng Anh Gia Lai đồng ý.

    Cầu thủ cuối cùng của Việt Nam lọt vào danh sách bầu chọn của Four Four Two là Huy Toàn. Sự nghiệp của Huy Toàn có phần lận đận khi anh phải phiêu dạt qua nhiều CLB. Đến lúc khoác áo SHB Đà Nẵng, anh mới chứng tỏ được tài năng và từng bước trưởng thành trên sân cỏ. HLV Miura rất thích mẫu cầu thủ như Huy Toàn và chắc chắn anh sẽ là mắt xích không thể thiếu của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2016.

     

    Phan Hiệp - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...