MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Tomiyasu Takehiro: Iran xứng đáng giành chiến thắng

    23:20 Thứ bảy 03/02/2024

    BongDa.com.vn Hậu vệ thuộc biên chế Arsenal, Tomiyasu Takehiro thừa nhận Iran thắng xứng đáng ở trận tứ kết Asian Cup 2023 vừa qua.

    Đội tuyển Nhật Bản bất ngờ thua ngược Iran ở trận tứ kết Asian Cup 2023 tối nay 03/02 (giờ Việt Nam). Hidemasa Morita giúp Samurai Blue mở tỷ số ở phút 28 nhưng đại diện Tây Á đã vùng lên ở hiệp 2 để có bàn quân bình tỷ số phút 55 do công Mohammad Mohebi.

    Ở phút bù giờ thứ 4, sai lầm của hàng thủ khiến Nhật Bản hứng chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Alireza Jahanbakhsh không mắc sai lầm nào để ấn định tỷ số 2-1 cho Iran, qua đó đưa thầy trò HLV Amir Ghalenoei vào bán kết gặp đội thắng giữa chủ nhà Qatar và Uzbekistan trong trận tứ kết còn lại.

    Chia sẻ sau trận đấu, hậu vệ đang thuộc biên chế Arsenal, Takehiro Tomiyasu thừa nhận một chiến thắng xứng đáng cho Iran.

    Tomiyasu Takehiro: Iran xứng đáng giành chiến thắng - Bóng Đá

     Đội tuyển Nhật Bản cúi đầu xin lỗi người hâm mộ sau thất bại tại tứ kết Asian Cup 2023.

    "Đó không phải là trận đấu mà chúng tôi xứng đáng thắng," hậu vệ 25 tuổi nói. "Trong hiệp hai, chúng tôi đã nhường thế trận cho đối thủ. Họ xứng đáng giành chiến thắng."

    "Chúng tôi thiếu rất nhiều năng lượng," cầu thủ đang thuộc biên chế Arsenal tiếp tục. "Chúng tôi cần phải thể hiện sự nhiệt tình và cố gắng nhiều hơn trên sân. Chúng tôi cần phải thực sự chiến đấu. Tôi đã không cảm nhận được năng lượng đó."

    Trong khi đó thủ quân Wataru Endo cho biết: "Thật bực bội, chúng tôi đến đây để giành chức vô địch nên không muốn thua. Lẽ ra chúng tôi phải kiểm soát bóng tốt hơn. Hôm nay, tôi phải nói rằng, 'họ xuất sắc hơn'."

    "Tôi nghĩ chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt với tư cách một đội, nhưng tôi nghĩ giải đấu này là một lời nhắc nhở rằng ở châu Á mọi trận đấu đều rất khó khăn. Tuy nhiên cuộc chiến của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Vì vậy mỗi người chúng tôi phải cảm nhận được nỗi đau này để trở lại mạnh mẽ hơn."

    Đội tuyển Nhật Bản sẽ trở lại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 3 tới bằng 2 trận đấu với Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên.

    Nam Thành | 22:50 03/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...