MỚI NHẤT :
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Tiết lộ: 5 năm trước đã có người dự báo về sự tỏa sáng của Sadio Mane

    18:51 Thứ năm 14/03/2019

    BongDa.com.vn Trong trận đấu với Bayern Munich vào rạng sáng nay, Sadio Mane đã có cú đúp để giúp Liverpool vào vòng tứ kết UEFA Champions League.

    Từ khi được Jurgen Klopp đem về Anfield, Sadio Mane đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng quan trọng của mình lên đội bóng. Trong bộ 3 hủy diệt tại Liverpool, cầu thủ người Senegal không hẳn là người xuất sắc nhất so với Roberto Firmino hay Mohamed Salah nhưng cựu tiền vệ Southampton luôn tỏa sáng đúng lúc khi đội nhà cần.

    Mới đây nhất là 2 bàn thắng vào lưới Bayern Munich giúp đội bóng nước Anh vượt ải "hang Hùm" thành công và có mặt ở vòng tứ kết Champions League. Được biết, đây là cú đúp thứ 3 của số 10 trong 4 trận gần nhất. Khoảng thời gian gần đây, chính tiền vệ 26 tuổi mới là cầu thủ thi đấu hay nhất tại Liverpool.

     - Bóng Đá

     Mane đã chứng minh giá trị vào trận đấu gặp Bayern.

    Và sự tỏa sáng vào ngày hôm nay của cầu thủ sinh năm 1992 đã sớm được phát hiện bởi 1 người vào 5 năm trước. Đó là Mady Toure, người từng làm việc với Mane ở học việc Generation Foot tại Senegal. Toure cho rằng Mane đủ khả năng để được so sánh với Lionel Messi hoặc Neymar, ông phát biểu:

    "Mọi người thường hay bàn về Messi hay Neymar vào lúc này nhưng thú thực tôi không nghĩ họ giỏi như Sadio Mane. Mane vẫn còn có một chặng đường dài để khả năng của anh ta có thể chạm ngưỡng cao nhất. Tôi tin anh ta vẫn chưa phát triển hết so với tiềm năng của mình. Điều anh ta cần vào lúc này là một huấn luyện viên giúp bản thân đạt đến trình độ cao nhất vì anh ta sở hữu tiềm năng cực kỳ to lớn."

    Lữ Phong | 17:02 14/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...