MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • Thua trận, Thái Lan tố CĐV Indonesia chiếu đèn laser

    00:31 Thứ năm 15/12/2016 | 2

    “Chúng tôi áp đảo hoàn toàn cho đến khi mất phương hướng vì 2 bàn thua trong 6 phút. Ngoài ra, một số cầu thủ phàn nàn bị CĐV Indonesia chiếu đèn laser vào mặt,” HLV Thái Lan Kiatisuk nói.

    Thai-Lan-AFF-1

     HLV Kiatisuk và LĐBĐ Thái Lan cùng phàn nàn về việc CĐV Indonesia chiếu đèn laser vào mặt học trò của ông. Ảnh: Siam Sports.

    Đương kim vô địch Thái Lan đã phải nhận thất bại đầu tiên tại AFF Suzuki Cup 2016 khi thua ngược Indonesia 1-2 ở trận chung kết lượt đi diễn ra tối 14-12 trên sân Pakansari, Indonesia. Cùng với sự thất vọng về tỉ số, HLV Kiatisuk và các cầu thủ Thái Lan còn tố đội chủ nhà và CĐV chơi xấu.

    Teerasil Dangda đánh đầu mở tỉ số cho Thái Lan ở phút 33 trong một thế trận mà các học trò HLV Kiatisuk nắm hoàn toàn quyền chủ động. Thế nhưng, chỉ cần 6 phút bùng nổ ở khoảng thời gian giữa hiệp 2, chủ nhà Indonesia đã làm được điều mà chính họ và các đội bóng khác tại AFF Cup không làm được từ đầu giải, đó là lội ngược dòng đánh bại Thái Lan.

    Thai-Lan-AFF-2

     Teerasil Dangda đánh đầu mở tỉ số cho Thái Lan. Ảnh: Siam Sports.

    Bước ngoặt của trận đấu đến từ pha dứt điểm bật hậu vệ Thái Lan vào lưới gỡ hòa 1-1 của Rizki Pora trước khi trung vệ Pranata đánh đầu ấn định tỉ số.

    Hai bàn thắng liên tiếp của Rizki Pora và Pranata đã nhấn chìm sự kiêu ngạo của Thái Lan, khiến các học trò của HLV Kiatisuk phải vùng lên nhưng không thể gỡ hòa ở những phút cuối trận vì họ có vẻ đuối sức sau thời gian chinh chiến liên tục, từ vòng loại 3 World Cup 2018 khu vực châu Á cho đến AFF Cup.

    Ở trận mở màn vòng bảng, sau khi dẫn trước 2-0 rồi bị Indonesia gỡ hòa 2-2, Thái Lan vẫn đủ sức tăng tốc để thắng 4-2.

    Dù vẫn còn trận chung kết lượt về vào ngày 17-12 tại sân Rajamangala - Thái Lan, đồng thời có lợi thế 1 bàn thắng trên sân khách, tuy nhiên, HLV Kiatisuk và các học trò không hài lòng.

    “Các cầu thủ Indonesia liên tục đá xấu với học trò tôi, nhưng không hiểu sao trọng tài lại bắt rất nương tay. Ngoài ra, chúng tôi nhiều lần phàn nàn với trọng tài bàn về việc các cầu thủ của tôi bị CĐV Indonesia chiếu đèn laser vào mặt khi sút phạt nhưng các trọng tài đều không dừng trận đấu hoặc có ý kiến gì,” HLV Kiatisuk phàn nàn.

    Thai-Lan-AFF-3

     Tuy nhiên Indonesia đã lội ngược dòng ngoạn mục thắng 2-1. Ảnh: Siam Sports.

    Trong khi đó, tiền đạo Teerasil Dangda cho rằng Thái Lan thua vì 6 phút xuất thần của đội chủ nhà. “Chúng tôi thua nhưng còn đến 90 phút lượt về cộng lợi thế một bàn thắng trên sân khách. Chúng tôi tự tin sẽ lội ngược dòng.”

    Anh Dũng | 21:57 14/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...