MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Thua "hài hước", U16 Triều Tiên bị nghi bán độ ở U16 châu Á

    18:13 Thứ bảy 24/09/2016 | 7| 1

    HLV U16 Uzbekistan nghi ngờ đối thủ cố tình thua 1-3, trong trận đấu mà thủ môn của Uzbekistan ghi bàn sau pha phát bóng từ sân nhà, với sự trợ giúp hài hước của thủ môn bên phía U16 Triều Tiên.

    VCK U16 châu Á 2016 đang diễn ra hấp dẫn nhưng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tiêu cực trong trận U16 CHDCND Triều TiênU16 Uzbekistan vào tối 23-9. Sau trận đấu, chính HLV trưởng U16 Uzbekistan Timur Alimkhodjayev cũng mỉa mai đối thủ: "Thật quái lạ, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp HLV, một thủ môn của tôi ghi được bàn thắng. Tôi đoán thủ môn CHDCND Triều Tiên cố tình mắc sai lầm."

    Thái độ thi đấu khó hiểu của U16 CHDCND Triều Tiên được ban huấn luyện lý giải là vì đội bóng đã sớm vào vòng tứ kết, trận đấu cuối cùng bảng D với Uzbekistan chỉ còn ý nghĩa phân định ngôi đầu nên U16 Triều Tiên không sử dụng lực lượng mạnh nhất mà tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ ít được thi đấu ra sân tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, cả 3 bàn thua của đội bóng đến từ Đông Á lại không xuất phát từ sự non kinh nghiệm mà đến từ sự hờ hững khó hiểu của hàng thủ.

    U16-trieu-tien-bi-nghi-ban-do

     U16 CHDCND Triều Tiên thi đấu hời hợt, thậm chí bị nghi ngờ bán độ khi gặp U16 Uzbekistan. Ảnh: Internet.

    Đặc biệt là ở bàn thua đầu tiên, thủ môn Jasurbek Umrzakov của Uzbekistan phát bóng từ sân nhà, thật khó hiểu là thủ môn Jang Paek Ho lại bất ngờ dâng cao như hậu vệ, nhưng lại đánh đầu phá bóng hụt. Sau đó dù bóng lăn khá chậm về khung thành nhưng thủ môn này khi chạy về lại bất ngờ vấp ngã dù không có ai tác động.

    Sau bàn thua hài hước này, U16 Triều Tiên tiếp tục thủng lưới 2 lần nữa với những tình huống kèm người hời hợt, thậm chí không thèm tranh chấp của hàng phòng ngự. Dù cuối trận, Ri Kang Guk có ghi bàn thắng danh dự cho U16 Triều Tiên nhưng tất cả đều thấy có vấn đề trong cách đá của đội bóng Đông Á.

    Truyền thông châu lục lập tức vào cuộc và cho rằng thầy trò HLV Yun Jong Su đã dính dáng đến tiêu cực. Có ý kiến cho rằng do muốn tránh gặp U16 Hàn Quốc ở tứ kết nên CHDCND Triều Tiên cố tình lấy vị trí nhì bảng. Tuy nhiên, điều này đã được bác bỏ vì ở bảng D, U16 Hàn Quốc bị loại do kém điểm Oman và Iraq.

    Anh Dũng | 14:34 24/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...